Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ Thụy Sĩ gửi 13 tấn hàng viện trợ y tế cho Việt Nam 

Cập nhật ngày: 13/08/2021 - 08:53

Lô hàng viện trợ trị giá 125 tỷ đồng bao gồm 13 tấn trang thiết bị y tế: 30 máy thở oxy, 500.000 bộ xét nghiệm kháng nguyên, 300.000 khẩu trang kháng khuẩn.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn thông tin Cơ quan Viện trợ Nhân đạo thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ chuyển tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cho biết, ngày 12/8, lô hàng 13 tấn viện trợ y tế của Chính phủ Thụy Sĩ gửi tặng Việt Nam đã được vận chuyển từ sân bay Zurich đến Việt Nam, dự kiến cập cảng sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 13/8.

Đây là chuyến hàng nhằm triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis từ ngày 4-6/8.

Lô hàng viện trợ trị giá 125 tỷ đồng (5 triệu CHF) bao gồm 13 tấn trang thiết bị y tế: 30 máy thở oxy, 500.000 bộ xét nghiệm kháng nguyên, 300.000 khẩu trang kháng khuẩn đã được Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis công bố tại cuộc tiếp xúc với Lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ, 30 năm quan hệ hợp tác phát triển.

Phía Thụy Sĩ bày tỏ sự chia sẻ khó khăn và ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong ứng phó với đợt bùng phát đại dịch COVID-19, bày tỏ hoàn toàn tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua làn sóng đại dịch và nhất trí hai nước cần tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID-19 gắn với lộ trình mở cửa, phục hồi kinh tế và củng cố hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19.

Cử chỉ đầy nghĩa tình của sự tương trợ lẫn nhau là món quà quý báu và kịp thời của Chính phủ Thụy Sĩ dành cho Việt Nam, phản ánh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong nửa thế kỷ qua.

Qua trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan Viện trợ Nhân đạo, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đánh giá cao những nỗ lực và sự phối hợp hết sức nhanh chóng và hiệu quả của các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc thu xếp các thủ tục kỹ thuật, y tế liên quan đến việc tiếp nhận và phân bổ chuyến hàng viện trợ khẩn cấp này./.

Nguồn TTXVN/Vietnam+