BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ tiếp tục phiên họp cuối năm 2016 với các tỉnh, thành 

Cập nhật ngày: 31/12/2016 - 15:30

BTNO - (BTNO)- Ngày 29.12, tại Hà Nội, Chính phủ tiếp tục phiên họp trực tuyến với các địa phương về triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp- Ảnh VGP

Trong ngày làm việc thứ 2, các Bộ trưởng đã trả lời, làm rõ ý kiến thảo luận và kiến nghị của các tỉnh, thành.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đã chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp, tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thành tựu đạt được trong năm qua là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, năm 2017, dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn như thiên tai, nợ công, năng lực cạnh tranh, biến động quốc tế phức tạp, khó lường... do đó để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát nhằm tạo điều kiện để tăng trưởng cao hơn năm 2016 trên cơ sở cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng trên mọi lĩnh vực, tăng trưởng đi đôi với bảo vệ môi trường.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ của bộ ngành, địa phương, rà soát loại bỏ những quy định bất cập, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu, đẩy mạnh cơ chế khoán, công khai ngân sách, chống lãng phí, phô trương hình thức, kiên quyết chống lợi ích nhóm...

Thủ tướng Chính phủ cũng thống nhất chủ đề của năm 2017 đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 4.396 doanh nghiệp hoạt động. Riêng trong năm 2016, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới 562 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 3.173 tỷ đồng, tăng 1,3% so cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trả lời phỏng vấn của báo chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến việc thực hiện cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho hoạt động của nhà đầu tư. Tây Ninh đã có kế hoạch phối hợp với các trung tâm đào tạo, doanh nghiệp nhằm đào tạo đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có tính kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Khắc Luân