Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 3/2, tại trụ sở chính quyền thành phố lớn thứ hai của LB Nga Saint Petersburg đã diễn ra cuộc tọa đàm nhân dịp 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện nhằm khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tích cực học tập, phấn đấu, xây dựng, phát triển Thủ đô. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin Tức
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov đã đích thân điều hành tọa đàm. Tham dự có các chuyên viên của Ủy ban, các học giả nhà nghiên cứu phương Đông; từ phía Việt Nam tham gia trực tuyến có Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Hải Đăng cùng các cán bộ Đảng ủy, Tham tán trưởng phòng chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thị Thanh Thủy, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội người Việt tại LB Nga.
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của sự kiện đối với Việt Nam cũng như đối với các đối tác, các bên nghiên cứu. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khi Việt Nam còn đang ở chế độ phong kiến lạc hậu, chưa có tự do, độc lập. Đảng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công cuộc Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1945 và kể từ đó đến nay, Đảng luôn là lực lượng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Trong suốt chặng đường 95 năm lãnh đạo, theo ông Kalganov, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn thể hiện tính mềm dẻo, lối tư duy sáng tạo về thực tiễn, tránh được lối mòn giáo điều, và nhờ đó đã tận dụng được nhiều cơ hội thuận lợi để đạt thành công trong sự nghiệp giải phóng đất nước, giành độc lập tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh.
Giám đốc Viện nghiên cứu phương Đông Đại học sư phạm quốc gia mang tên Ghertsen, Giáo sư Tiến sĩ Andrey Vassoevych trong tham luận về ý nghĩa lịch sử của sách lược của Đảng đã phân tích những kinh nghiệm hữu ích rút ra từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam đối với nước Nga hiện đại. Trong đó có việc tìm kiếm đồng minh cho chiến thắng, kịp thời phá vỡ thế phong tỏa ác ý, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên cao nhất, coi đây là bí quyết để Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thành công trong sự nghiệp lãnh đạo nhân dân của mình. Theo Giáo sư Tiến sĩ Vassoevych, nước Nga tự hào vì đã có vị trí quan trọng trong giai đoạn trước thành lập Đảng, giai đoạn hoạt động ban đầu của chính đảng non trẻ cũng như chặng đường đưa đất nước phát triển đi lên sau này.
Chuyên viên trẻ của Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Anastasia Nenasheva chú trọng đến vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh như người sáng lập và người thầy của Đảng, người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngay từ những năm 1920, Hồ Chí Minh đã chú trọng đến sức mạnh của báo chí, sử dụng ngòi bút như vũ khí đấu tranh cho dân tộc bị áp bức của mình, và suốt cuộc đời Người, báo chí đã là phương tiện để Người truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, kêu gọi, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp cách mạng giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Về phần mình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt tại LB Nga Nguyễn Quốc Hùng chỉ ra những yêu cầu mới của thời đại, đòi hỏi đất nước phải có những bước đột phá trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy tối đa các động lực phát triển của đất nước, mà chủ thể trung tâm trong công cuộc xây dựng thời đại mới không ai khác chính là con người - nhân dân Việt Nam.
Để đạt được tất cả những điều trên, cần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, sự tôn trọng và tin tưởng của Đảng và hệ thống chính trị vào vai trò làm chủ đất nước của nhân dân. Cần tăng cường tinh thần Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, phục vụ nhân dân và vì nhân dân, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, phát triển dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Niềm tin của nhân dân vào Đảng được củng cố và tăng lên nhờ nhận thức đúng đắn về con đường phát triển của dân tộc do Đảng lãnh đạo và soi sáng; từ những thành công thiết thực của đất nước, mang lại lợi ích thực tế có thể đo lường được cho từng gia đình, từng người dân Việt Nam.
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov trong kết luận đã trích dẫn một câu từ Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng có liên quan đến nước Nga hiện đại: "Lợi ích của một nhóm hoặc một giai cấp giờ đây phải nhường chỗ cho lợi ích của toàn thể nhân dân. Nếu không có độc lập dân tộc hoặc tự do, thì không chỉ nhà nước và quốc gia sẽ phải chịu cảnh nô lệ vĩnh viễn, mà các nhóm hoặc giai cấp riêng lẻ cũng sẽ không bao giờ có thể bảo vệ được lợi ích của mình".
Theo lãnh đạo cơ quan đối ngoại của thành phố Saint Petersburg, trong bối cảnh hiện nay có nhiều điều cần học hỏi từ kinh nghiệm của Việt Nam, và buổi tọa đàm nhân ngày thành lập Đảng nhằm một lần nữa ôn lại những bài học ấy để nhắc nhở rằng trong tiến trình lịch sử, luôn cần học hỏi và vận dụng kinh nghiệm lẫn nhau một cách khoa học và sáng tạo. Nước Nga từng vinh dự là nơi đào tạo nên thế hệ đầu tiên của những người cộng sản Việt Nam trong đó có Hồ Chủ tịch, và ngày nay đến lượt nước Nga chân thành nhìn nhận những bài học và kinh nghiệm của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, từ đó đóng góp cho quan hệ song phương và đóng góp cho sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước, dân tộc mình.
Nguồn TTXVN