BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính thức thông xe Cầu Quan

Cập nhật ngày: 21/03/2013 - 03:28

Đúng 7 giờ sáng 20.3, Cầu Quan Thị xã đã chính thức được thông xe.

Lực lượng CSGT, thanh tra giao thông hướng dẫn các phương tiện lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định. Ảnh Phương Ngân

(BTN) - Sau khi thi công cơ bản hoàn thiện, công trình cầu Quan (thị xã Tây Ninh) đã đủ điều kiện thông xe, lúc 7 giờ sáng 20.3.2013, cầu Quan được chính thức đưa vào khai thác, sử dụng.

Trước đó, ngày 8.3.2013 Sở GT-VT tỉnh đã tổ chức họp lấy ý kiến các ngành chức năng về tổ chức giao thông, nhằm đảm bảo ATGT tại khu vực cầu Quan, và đã được UBND tỉnh phê duyệt cho chủ trương thực hiện tại văn bản số 444/UBND-KTN ngày 15.3.2013.

Cụ thể, việc tổ chức phân luồng giao thông khu vực cầu Quan như sau: Cấm các loại phương tiện ô tô trên 9 chỗ ngồi và xe tải từ 1,5 tấn trở lên lưu thông qua cầu. Khu vực đầu cầu phía trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh, các phương tiện lưu thông tại vườn hoa Thắng Lợi theo nguyên tắc vòng xuyến. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám hướng giao lộ Bách Hoá (cũ) đi cầu Quan (từ doanh trại Bộ CHQS tỉnh đến cầu Quan) các phương tiện hạn chế tốc độ tối đa cho phép là 20km/giờ. Tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao với đường Cách Mạng Tháng Tám (đầu cầu Quan phía trụ sở UBND tỉnh): hướng Trường Nam đến, cấm tất cả các loại phương tiện đi thẳng và rẽ trái (chỉ được rẽ phải theo vòng xuyến). Hướng Mũi Tàu đến, cấm tất cả các loại phương tiện đi thẳng (chỉ được rẽ phải hoặc rẽ trái theo vòng xuyến). Khu vực đầu cầu phía khu phố Gia Long: trên đường Cách Mạng Tháng Tám, cấm xe ô tô rẽ trái tại ngã tư giao với đường Yết Kiêu và đường Phan Chu Trinh cả hai hướng. Trên đường Yết Kiêu: cấm xe ô tô đi thẳng và rẽ trái tại ngã tư giao với đường Cách Mạng Tháng Tám. Trên đường Phan Chu Trinh: cấm xe ô tô đi thẳng và rẽ trái tại ngã tư giao với đường Cách Mạng Tháng Tám.

D.N