BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chợ hoa ngày 30 Tết: Giảm 30-50% vẫn vắng người mua 

Cập nhật ngày: 25/01/2020 - 08:58

BTNO - Ngày 30 tết năm nay, hầu hết các loại hoa, cây cảnh đều giảm giá từ 30-50%, nhưng vẫn ế khách.

Khác với mọi năm, chợ hoa Xuân ngày 30 Tết năm nay thưa vắng khách mặc dù giá bán ra trong ngày cuối năm giảm mạnh. Cụ thể, hoa cúc vàng giảm còn 2 triệu- 3 triệu đồng/cặp, hoa hồng 70.000 đồng/chậu, mâm xôi 50.000 đồng/chậu, đỗ quyên 100.000- 200.000 đồng/chậu, hoa vạn thọ giảm mạnh, từ 100.000 đồng/chậu xuống còn 20.000- 25.000 đồng/chậu… 

Người bán chợ hoa Xuân ngao ngán vì ngày 30 tết vắng khách mua.

Riêng mai vàng, hoa lan, tắc giảm nhẹ khoảng 10-20%.

Tại chợ hoa Xuân thành phố Tây Ninh, trưa 30 Tết rất nhiều loại hoa và cây cảnh các loại được bày bán trong ngày 30 Tết nhưng chỉ thu hút vài người đến xem, ghé vào hỏi mua.

Chị Cúc (36 tuổi, ngụ Phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) than thở, “Phiên chợ hoa Xuân năm nay, tôi lỗ một nửa tiền vốn. Giờ tôi phải chạy lo tiền trả công người phụ bán. Khổ thật!”.

Chợ hoa vắng khách trưa 30 Tết.

Chị Cúc cho biết, hơn 10 năm nay chị tham gia bán tại chợ hoa Xuân, chủ yếu là cúc và vạn thọ. Năm nay chị mua 1.400 chậu từ Bến Tre lên Tây Ninh nhưng chỉ bán chỉ một nửa. Tính riêng chi phí vận chuyển đã gần 20 triệu đồng. Nếu tính tiền tại vườn, chị lỗ đậm. Hiện, mỗi chậu cúc vàng, chị đã giảm 50%, nhưng vẫn không có người mua.

Hoa vạn thọ vứt bỏ vì không ai mua.

Sạp hoa vạn thọ, mồng gà của gia đình em Giang (15 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) đau xót hơn. Gần 500 chậu vạn thọ phải trút bỏ vì trời quá nắng, lá héo và không ai mua. “Cả nhà con lên Tây Ninh bằng ghe, chở hơn 1.400 chậu vạn thọ, mồng gà lên Tây Ninh bán.

Đây là năm đầu tiên gia đình con tham gia chợ hoa ở Tây Ninh. Đi ghe một ngày/đêm mới tới. Giờ thì… không biết khi nào con mới về tới nhà mình”. Hiện giá mỗi chậu vạn thọ chỉ bán 15.000 đồng, nhưng vẫn không có người tới hỏi.

Hoa lan, hoa mai mặc dù giảm giá nhẹ (5-10%), nhưng tình hình chợ hoa ngày 30 Tết vẫn ảm đảm, đặc biệt tại khu vực gần cầu Thái Hòa.

Cúc vàng giảm còn 2 triệu đồng/cặp (giảm 50%) nhưng vẫn không ai mua.

Chị Trinh (sạp hoa Thùy Nga) cho biết, có vài mặt hàng giảm giá nhẹ, chỉ 5-10%, nhưng không nhiều. Chủ yếu là lan hồ điệp, địa lan giảm từ 1 triệu xuống còn 900.000 đồng/chậu.

Riêng các loại lan rừng (ngọc điểm, giã hạc, cẩm báo,…) giá vẫn giữ từ 250.000 đồng- 500.000 đồng/chậu. “Lan thì mình còn đem về dưỡng lại cho tốt hơn. Hiện tôi chỉ lỗ các loại lan mình mua mà không bán được thôi”- chị Trinh nói.

Hoa lan rừng vẫn giữ mức giá ổn định, từ 250.000 đồng – 500.000 đồng/chậu.

Nhiều người có tâm lý đợi đến ngày 30 Tết mới đi mua hoa, cây cảnh để được giá “mềm” hơn, nên trước đó, dù chợ hoa đông đúc nhưng chủ yếu là người đi chơi, tham quan, còn để mua về trưng Tết thì chẳng bao nhiêu. 

Không riêng chợ hoa Xuân thành phố Tây Ninh bên rạch Tây Ninh. Tại các chợ hoa Hòa Thành, Châu Thành,… cũng giảm giá sâu nhưng vẫn không có người mua.

Hoa vẫn còn trên ghe, nhưng không có người mua.

Tết năm nay, ngoài chợ hoa Xuân, các hộ gia đình cũng bày bán hoa, cây kiểng, nhưng đến thời điểm này, ai ai cũng than “lỗ nặng”.

Tâm Giang