BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cho vay lãi nặng, lãnh án 24 tháng tù 

Cập nhật ngày: 21/01/2020 - 09:00

BTNO - Ngày 20.01, tại Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Phước Trạch, TAND huyện Gò Dầu mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Công Đạo, 27 tuổi, ngụ tại tỉnh Nghệ An về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ”.

Bị cáo Đào Công Đạo trước phiên tòa.

Vào đầu tháng 7.2018, Đào Xuân Tùng đến công ty Trí Nhân Khánh An (ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) để xin việc làm. Do công ty chưa hoạt động, trong thời gian này, Tùng làm công việc “cho vay nặng lãi”.

Từ tháng 7 đến tháng 9.2018 tại khu vực ấp Phước Đức B, Tùng được Đào Công Đạo giúp sức tích cực, đã tổ chức cho 143 người vay, tổng số tiền hơn 3,62 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 257,41 triệu đồng. Các nạn nhân này thỏa thuận thời gian trả từ 25 đến 40 ngày, mức lãi suất từ 0,5%/ngày đến 2,5%/ngày (tương đương từ 182,5%/năm đến 730%/năm).

Hành vi của Đạo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, gây mất trật tự trị an địa phương. HĐXX tuyên phạt Đào Công Đạo 24 tháng tù, trước đó Đào Xuân Tùng cũng lãnh án 30 tháng tù về hành vi trên.

Gia Huấn