Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

"Choáng" với cơ hội dự World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam 

Cập nhật ngày: 18/11/2021 - 10:22

Sau trận thua Ả Rập Xê Út, trang We Global Football đã đưa ra tính toán về cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Ngay sau khi loạt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 kết thúc, trang chuyên phân tích dữ liệu bóng đá We Global Football đã đưa ra các tính toán về cơ hội đi tiếp của 12 đội bóng của khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam thua trận thứ 6 liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Theo đó, thất bại 0-1 trước Ả Rập Xê Út khiến tỷ lệ vượt qua vòng loại thứ ba World Cup 2022 của tuyển Việt Nam giảm từ 0,01% xuống còn 0%.

Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn còn đến 4 trận chưa đấu. Tuy nhiên, cánh cửa để vượt qua vòng loại cuối World Cup của “những chiến binh sao vàng” đã đóng sập lại.

Lúc này, Australia đang xếp thứ 3 (đội có suất đá play-off) với 11 điểm. Giả thuyết, tuyển Việt Nam thắng cả 4 trận trong khi “chuột túi” trắng tay trong những trận đấu còn lại thì Quang Hải cùng đồng đội sẽ có cơ hội.

Tuy nhiên, nhìn vào tình hình thực tại thì đoàn quân của ông Park hoàn toàn không thể làm được điều đó và Australia cũng không thể sa sút đến như thế.

Ngoài ra, Trung Quốc và Oman cũng đã có lần lượt 5 và 7 điểm, nên việc này lại càng không thể xảy ra.

Trong khi đó, dù Trung Quốc đã có được 5 điểm sau 6 lượt trận nhưng vẫn bị trang We Global Football xếp chung số phận với tuyển Việt Nam khi có tỷ lệ vượt qua vòng loại là 0%.

We Global Football cũng tính toán tuyển Việt Nam và Trung Quốc nằm trong nhóm 7 đội (trong số 74 đội đang thi đấu vòng loại World Cup 2022 trên toàn thế giới) hết cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

5 đội còn lại trong nhóm này gồm: Venezuela, American Samoa, Cook Islands, Samoa và Tonga.

Tỷ lệ vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của các đội tuyển.

Cũng tại khu vực châu Á, 4 đội bóng được đánh giá có tỷ lệ vượt qua vòng loại World Cup 2022 cao nhất là Iran (100%), Hàn Quốc (99,95% ), Nhật Bản (90,33% ) và Ả Rập Xê Út (86,20%).

Một thông tin liên quan, ngày 20/11, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại và di chuyển vào Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Nguồn baogiaothong