BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Chọn phong trào phù hợp thực hiện để lan toả 

Cập nhật ngày: 11/10/2020 - 20:51

BTNO - Ngày 8.10, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội giữa nhiệm kỳ (2017-2022). Đến dự có ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Đẹp – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hợp–Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh các cấp bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tỉnh ủy, tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp của các cấp, ngành thực hiện và hoàn thành tốt một số chỉ tiêu của Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI đề ra.

Với tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cán bộ, hội viên các cấp giúp nhau ngày công lao động, cây, con giống cùng một số vật chất khác, tổng giá trị trên 7,24 tỷ đồng; vận động trao hơn 16 nghìn suất quà thăm hỏi, động viên cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết, trị giá gần 5 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội duy trì hơn 300 tổ tiết kiệm vay vốn do cựu chiến binh quản lý.

Hội Cựu chiến binh các cấp vận động các nguồn lực xây dựng và sửa chữa 277 căn nhà cho hội viên, giảm 135 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020, nâng tổng số hội viên có mức sống khá, giàu chiếm 76,7%. 

Trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”  đã thành lập 2 câu lạc bộ cựu chiến binh - cựu quân nhân làm kinh tế cấp tỉnh, 1 cấp huyện; vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ đã giải quyết việc làm cho hơn 2.500 lao động là cựu chiến binh, con em cựu chiến binh.

Cán bộ, hội viên trong tỉnh đã hiến hơn 31.100 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và xây dựng nhà văn hóa ấp, trị giá trên 5,7 tỷ đồng. Trong công tác dân vận đã quyên góp hơn 1 tỷ đồng, tham gia trên 32 nghìn ngày công lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh một số vấn đề về công tác kết nạp hội viên; phong trào xây tặng nhà cho cựu chiến binh; công tác cải cách hành chính; việc triển khai mô hình 3 chi; việc thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tập hợp đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hợp–Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị, các phong trào thi đua ở địa phương cần xem xét kỹ, lựa chọn phong trào phù hợp với đặc thù của tổ chức thực hiện để lan toả, thu hút mọi người tham gia; xây dựng tổ chức vững mạnh về tư tưởng, hành động; rà soát các chương trình phối hợp liên tịch với các ngành; chủ động tuyên truyền qua công nghệ thông tin để mọi người dễ tiếp cận và nắm bắt nội dung triển khai; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phản bác… 

Phương Thảo