BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chốt dã chiến trên biên giới bắt giữ vụ vận chuyển gần 10.000 gói thuốc lá ngoại nhập  

Cập nhật ngày: 03/04/2020 - 17:55

BTNO - Tiến hành kiểm tra, tổng cộng có 16 bao tải chứa thuốc lá ngoại mang nhãn hiệu Jet và Hero, số lượng 9.500 gói. Vụ việc được Đồn biên phòng Phước Chỉ lập biên bản, đưa tang vật về đồn xử lý theo qui định.

Vào Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 02.4.2020, tại khu vực giáp biên gần cột mốc phụ 177 (2), các chiến sỹ thuộc ba lực lượng Biên phòng, Công an và Dân quân khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn đã phát hiện một nhóm người đang vận chuyển nhiều bao tải từ hướng Campuchia vào Việt Nam và tập kết hàng tại một đám ruộng nằm sát đường biên.

Hiện trường vụ vận chuyển gần 10.000 gói thuốc lá ngoại sau khi các chiến sỹ 3 lực lượng Biên phòng–Công an và dân quân phát hiện.

Tổ tuần tra nhanh chóng triển khai lực lượng tấn công vây bắt, nhưng lợi dụng đêm tối và sát biên, cả nhóm người đã bỏ lại hàng hoá và chạy ngược về bên kia biên giới.

Tiến hành kiểm tra, tổng cộng có 16 bao tải chứa thuốc lá ngoại mang nhãn hiệu Jet và Hero, số lượng 9.500 gói. Vụ việc được Đồn biên phòng Phước Chỉ lập biên bản, đưa tang vật về đồn xử lý theo qui định. 

Đại Tá Lê Hồng Vương biểu dương và tặng quà động viên các lực lượng tham gia ngăn chặn vụ buôn lậu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 trong BĐBP Tây Ninh đã có mặt tại Phước Chỉ để gặp gỡ, biểu dương tinh thần đoàn kết, cảnh giác và hiệp đồng giữa 3 lực lượng  tạo nên thành tích xuất sắc, ngăn chặn kịp thời vụ buôn lậu lớn ngay trong thời điểm cả nước đang cách ly toàn xã hội để dập dịch.

Lê Quân