Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Chốt dân quân Bến Cừ, xã Ninh Điền, Châu Thành: Gìn giữ bình yên trên tuyến đầu biên giới
Thứ sáu: 05:03 ngày 06/11/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong những năm qua, lực lượng dân quân chốt Bến Cừ hoạt động rất hiệu quả; đã phối hợp tuần tra truy quét được 1.152 đợt với 7.520 lượt chiến sĩ tham gia, bắt được 1 vụ giật 2 sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24k của người dân, 1 vụ giật 5 triệu đồng của người đi đường…

Từ tỉnh lộ 786, con đường đất đỏ dẫn vào chốt dân quân Bến Cừ đầy bụi đỏ. Hai bên đường bạt ngàn rẫy mía đã bắt đầu vào mùa thu hoạch, ruộng lúa đang trổ đòng đòng và xanh thẳm vườn cao su tươi tốt. Chốt Bến Cừ được xây dựng năm 2002 với diện tích 3.000m2. Bên trong khuôn viên là căn nhà tường, mái lợp tôn, gian ngoài là nơi để sinh hoạt, giao ban, hội ý, trên vách treo đầy những bằng khen, giấy khen cho thấy những thành tích của tập thể và cá nhân CBCS đạt được trong các năm qua. Gian trong là buồng ngủ. Trước sân nhà có những bồn hoa, cây cảnh được anh em vào rừng tìm kiếm đưa về chăm sóc, tạo thế trông rất đẹp mắt. Chốt được biên chế đủ quân số, trong đó có 30% CBCS người dân tộc Khmer. Anh em rất đoàn kết, chấp hành kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, luôn đề cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của “người lính trong dân”.

Ở nơi vùng sâu biên giới, ấp Bến Cừ có rất đông người dân tộc Khmer sinh sống. Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, Đảng uỷ – UBND xã Ninh Điền luôn chú trọng đến công tác xây dựng củng cố LLVT nhằm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ biên giới, ổn định vững chắc, làm tiền đề phát triển sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân. Do vậy, đảng bộ, chính quyền xã vừa lo an dân, xoá đói giảm nghèo, vừa lo giữ bình yên biên giới, phòng chống buôn lậu, xâm canh, xâm cư, trộm cướp vùng biên.

Đồng chí Lê Văn Lòng- Chỉ huy phó Ban CHQS xã Ninh Điền tiếp chúng tôi tại chốt cho biết: Khó khăn thì nhiều, nhưng những năm qua lãnh đạo địa phương luôn quan tâm hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần cho lực lượng dân quân của xã. Đặc biệt là việc duy trì một tiểu đội dân quân thường trực tại vị trí xung yếu trên tuyến biên giới ở Bến Cừ. Tại đây có trụ sở hoạt động, có lãnh đạo chỉ huy, có phương án tác chiến thiết thực hữu hiệu và thường xuyên được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, anh em trên chốt đi vào hoạt động rất hiệu quả, luôn đảm bảo ứng trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Bóng áo xanh của những chiến sĩ trong tiểu đội dân quân thường trực chốt biên giới luôn thấp thoáng trên 7,5 km đường biên của xã đã góp phần cùng với các lực lượng đứng chân trên biên giới giữ cho biên giới bình yên, đưa màu xanh của cây lúa, vườn cao su, rẫy mía từ nội địa mở rộng đến tận đường biên.

Chốt phó Lê Thanh Long tâm sự với chúng tôi: Xung quanh khu vực này vào mùa mưa luôn bị ngập nước, nên việc tăng gia sản xuất rất khó khăn. Vậy mà hiện nay chốt đã trồng được nhiều rau xanh, những dây bầu đã leo đầy giàn, trong ao đầy cá, chuồng trại có hàng trăm con gà, vịt. Hơn thế nữa, chốt Bến Cừ còn được chính quyền địa phương giao 10 ha đất để trồng mì, tăng gia sản xuất theo mùa vụ. Vào những ngày nghỉ trực luân phiên, anh em tập trung lao động tăng gia sản xuất, thay nhau về phụ giúp gia đình để có thêm thu nhập, nhờ vậy anh em rất yên tâm, gắn bó với nhiệm vụ. Hằng năm vào những ngày lễ, tết lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể trong xã phối hợp với chi đoàn liên cơ huyện Châu Thành, Trường THCS Long Vĩnh, huyện Bến Cầu, chi đoàn phường 3, thị xã Tây Ninh, Đồn Biên phòng 843 và Phòng PC13 -Công an tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ dân quân Bến Cừ thường xuyên giao lưu, họp mặt thân mật, thăm hỏi, động viên, cùng vui chơi văn nghệ- thể thao, tạo không khí ấm áp tình quân dân.

Trên tuyến biên giới của xã Ninh Điền có Đồn Biên phòng 843 và 847. Lực lượng dân quân địa phương cùng với Bộ đội Biên phòng thường xuyên tuần tra truy quét, nhất là vào các dịp cao điểm lễ, tết và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Lãnh đạo và các ban ngành xã hằng tháng, hằng quý tổ chức giao ban với các đơn vị địa phương đối diện thuộc Vương quốc Campuchia để trao đổi thông tin, nắm bắt tình an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Trong những năm qua, lực lượng dân quân chốt Bến Cừ hoạt động rất hiệu quả; đã phối hợp tuần tra truy quét được 1.152 đợt với 7.520 lượt chiến sĩ tham gia, bắt được 1 vụ giật 2 sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24k của người dân, 1 vụ giật 5 triệu đồng của người đi đường, 1 vụ ăn cắp 1 tấn mì, thu giữ 3 xe máy và các vụ ăn cắp mủ cao su, ăn cắp phân bón tại Công ty Cofaci (thuộc nhà máy đường Ấn Độ ở Long An) và gần đây nhất, vào tháng 10.2009 lực lượng dân quân đi tuần tra phát hiện 1 vụ người dân Campuchia xâm canh, xâm cư, đã báo cáo cơ quan chức năng hai bên cùng giải quyết. Ngoài ra dân quân Bến Cừ còn tham gia giải quyết, ngăn chặn nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, xoá bỏ các tụ điểm về tệ nạn xã hội. Những việc làm của các chiến sĩ dân quân đã để lại tình cảm mến phục, sự tin cậy của chính quyền, nhân dân.

LÊ HUY THƯỜNG

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục