Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ cơ sở massage mua 5 thiếu nữ ép làm nhân viên
Thứ sáu: 13:11 ngày 26/09/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hồ Bích Ngân cùng đồng phạm đăng quảng cáo tuyển nhân viên rồi lừa 5 thiếu nữ, ép họ viết giấy nợ để làm nhân viên massage.

Chiều 25/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Bích Ngân (18 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Vũ Danh Hiệp (43 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thành Linh (23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Nguyễn Hữu Phước (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Lo (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Nghĩa (22 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xác định, khoảng tháng 3/2024, Ngân cùng Hiệp, Lo góp vốn mở cơ sở massage tại xã Đức Lập. Ngân và Hiệp phụ trách tuyển chọn nhân viên nữ vào làm việc.

Được người làm chung ngành giới thiệu, Ngân kết bạn với Phước và được Phước nhờ Linh tìm giúp nhân viên.

Đến đầu tháng 5/2024, có 2 thiếu nữ 15 tuổi thấy bài đăng tuyển nhân viên của Linh nên nhắn tin hỏi xin việc. Linh nhắn cho Phước đã tìm được 2 người để đưa vào cơ sở massage của Ngân, thống nhất giá bán 10 triệu/người.

Bị cáo Hồ Bích Ngân được xác định là chủ mưu vụ án, thời điểm phạm tội Ngân mới 17 tuổi

Khi được Linh và Phước chở bằng taxi đến nơi làm việc, 2 cô gái mới phát hiện làm trong cơ sở massage và không đồng ý làm. Tuy nhiên, họ sau đó vẫn bị ép viết giấy nợ, phải làm việc để trả số tiền nhóm Ngân đã bỏ ra mua.

Đến ngày 27/6/2024, bằng thủ đoạn tương tự, Linh tiếp tục lừa được 2 thiếu nữ dưới 16 tuổi đang làm việc tại tiệm điện thoại ở TP.HCM vào cơ sở massage của Ngân với giá bán 7 triệu đồng mỗi người.

Sau khi ép họ viết giấy nợ, lo sợ nạn nhân bỏ trốn, Ngân chỉ đạo nhân viên khóa ngoài cửa phòng cùng cửa kéo ở chân cầu thang. Đến đêm, chủ cơ sở massage tổ chức cho nhân viên uống bia, nhưng có 2 thiếu nữ không tham gia mà lén nhắn tin qua điện thoại lên kế hoạch bỏ trốn.

Các bị cáo trong vụ án trả lời xét hỏi tại phiên tòa

Rạng sáng hôm sau, lợi dụng nhân viên quán uống say quên khóa cửa, hai nạn nhân cố thoát ra ngoài nhưng do chốt cửa bị rớt gây tiếng động khiến họ bị bắt lại. Ngân sau đó chửi mắng, dùng chân đá một nạn nhân đồng thời tịch thu điện thoại rồi nhốt họ vào phòng.

Khoảng 7 giờ sáng, lực lượng Công an xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa cũ đến kiểm tra hành chính tại cơ sở. Bích Ngân yêu cầu Thân, nhân viên cơ sở, mở cửa phòng của nhân viên trước khi mở cửa cho đoàn kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có dấu hiệu hành vi mua bán người nên lập biên bản vụ việc và thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cũ đến giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Linh còn khai nhận đã lừa bán một gái khác cho nhóm Ngân với giá 7 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày cô này đã bỏ trốn khỏi cơ sở, chưa xác định được lai lịch nên tách ra điều tra sau.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định vụ án có đồng phạm nhưng không có tổ chức. Linh, Phước tìm người còn Ngân và Hiệp chủ mưu trực tiếp, thỏa thuận tiếp nhận các bị hại, còn Lo có vai trò giúp sức.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa cũng cho rằng, hành vi của các bị cáo diễn ra nhiều lần, xâm phạm đến quyền tự do của các nạn nhân nhất là nạn nhân dưới 16 tuổi, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Từ đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Ngân mức án từ 9-10 năm tù; Hiệp và Linh bị đề nghị mức án từ 13-15 năm tù; Phước và Lo bị đề nghị mức án từ 12-14 năm tù; Nghĩa mức án từ 8-9 năm tù, cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Riêng bị cáo Thân, người trực tiếp nhốt 2 nữ nhân viên mức án từ 3-4 năm tù về tộ giữ người trái pháp luật.

Đến cuối giờ chiều, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và ấn định thời gian tuyên án vào chiều ngày 30/9./.

Kiên Định

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục