BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ động xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Ðông 

Cập nhật ngày: 30/11/2023 - 23:52

BTN - Sáng 30.11, Sở Giao thông Vận tải tổ chức đoàn kiểm tra công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông và các tuyến kênh, rạch tại các huyện Châu Thành, Bến Cầu, Gò Dầu cùng hai thị xã Hoà Thành, Trảng Bàng.

Máy vớt lục bình tại đoạn sông qua cầu Bến Sỏi.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Cảng vụ Đường thuỷ nội địa Tây Ninh (thuộc Sở Giao thông Vận tải) và Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công (TTC) - đơn vị thi công thực hiện công tác xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông và các tuyến kênh rạch.

Vào thời điểm khảo sát, mặt sông Vàm Cỏ Đông (tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ những năm trước hiện) thoáng, ít lục bình, một số nơi có khối lượng lục bình tập trung ven bờ tại các xã Trí Bình - Thành Long (huyện Châu Thành và cầu Gò Chai (địa bàn xã Long Vĩnh) được TTC tập trung máy móc trục vớt hiệu quả, bảo đảm mặt sông thông thoáng.

Tuy nhiên tại nhiều nơi, vẫn còn tình trạng lục bình vướng vào những cây chà của người dân cắm xuống lòng sông để giữ cá, khiến công tác trục vớt lục bình của đơn vị thi công chưa được thuận lợi.

Ông Lữ Tấn Đức- Trưởng Phòng Tài chính Cảng vụ Đường thuỷ nội địa, thành viên đoàn kiểm tra cho biết, chuẩn bị cho công tác bảo đảm lưu thông tuyến đường thuỷ trên sông Vàm Cỏ Đông được thông thoáng, an toàn cho các phương tiện và người dân sản xuất, ngay từ đầu tháng 11.2023, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn đề nghị các huyện, thị xã dọc theo sông Vàm Cỏ Đông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ cọc, chà chắn giữ lục bình trên sông, kênh rạch, hạn chế tình trạng lục bình phát triển bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa; tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công xử lý lục bình trên sông và trên các kênh, rạch đạt hiệu quả.

Qua khảo sát thực tế các điểm (thường xảy ra tình trạng ùn ứ lục bình các năm trước), đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa cho biết, lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông giảm nhiều so với cùng kỳ những năm trước, mặt sông thông thoáng, chỉ còn một ít đeo bám ven bờ.

Tuy nhiên, tại nhiều nơi, người dân vẫn chưa tháo dỡ cọc, chà nuôi giữ lục bình, như đoạn gần cầu Bến Cây Ổi, cầu Bến Sỏi, cầu Gò Chai… Do đó, ông đề nghị các xã tiếp tục thực hiện tuyên truyền để người dân tự nguyện tháo dỡ, thuận lợi cho công tác trục vớt lục bình của đơn vị thi công.

Minh Dương