Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc thăm, chúc tết tại tỉnh Tboung Khmum 

Cập nhật ngày: 26/03/2024 - 21:12

BTNO - Sáng 26.3, đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tboung Khmum nhân dịp tết cổ truyền Campuchia.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng quà tết cho ngài Cheam Chansophoan- Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum.

Đi cùng đoàn còn có đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước, do ông Nguyễn Mạnh Cường- Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum, ngài Cheam Chansophoan bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Khmer.

Ngài Cheam Chansophoan khẳng định, những năm qua, tỉnh Tboung Khmum luôn có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước. Các địa phương đã phối hợp, tạo mọi điều kiện để công dân hai nước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, các tỉnh luôn chủ động phối hợp tốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới. 

Các đại biểu tham dự lễ.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn công tác hai tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhưng mối quan hệ Việt Nam – Campuchia nói chung và mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Bình Phước, Tây Ninh với tỉnh Tboung Khmum nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Phước, Tây Ninh nói riêng khẳng định sẽ làm hết sức mình, góp phần tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước phát biểu chúc tết.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Tboung Khmum sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh Tboung Khmum và hỗ trợ cộng đồng người Campuchia gốc Việt đang sinh sống tại tỉnh có cuộc sống ổn định, qua đó góp phần xây dựng tỉnh nhà và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước, ông Nguyễn Mạnh Cường- Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước gửi lời chúc tết đến chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tboung Khmum đón năm mới vui tươi, hạnh phúc. 

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà tết cho ngài Sak Leng- Chủ tịch Ban Chấp hành đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tboung Khmum.

Dịp này, lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước trao tặng những phần quà chúc tết cổ truyền cho lãnh đạo tỉnh Tboung Khmum.

Nhật Quang