Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh: Sẽ quyết liệt hơn trong công tác bảo đảm ATGT
Thứ năm: 08:48 ngày 22/03/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tính từ ngày 01.01 đến ngày 18.3.2012, trên địa bàn tỉnh xảy ra 91 vụ TNGT, làm chết 48 người, bị thương 91 người.

(BTNO) - Sáng 21.3, tại đầu cầu tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ tham dự Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước về công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2012, toàn quốc đã xảy ra 1.940 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.665 người, bị thương 1.481 người. So với cùng kỳ năm 2011 giảm 48% số vụ, giảm gần 20% số người chết và giảm 61% số người bị thương. Có 34 tỉnh, thành phố giảm cả 3 tiêu chí và 51 tỉnh giảm số người chết vì TNGT. Đặc biệt, 4 tỉnh là Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Lai Châu số người chết vì TNGT giảm trên 50%, 9 tỉnh/thành phố gồm TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Nghệ An, Bà Rịa- Vũng Tàu, Quảng Ninh, Quảng Bình, Bắc Kạn, Cần Thơ, Yên Bái giảm số người chết từ 40-50%. Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh, thành có số người chết tăng cao bất thường như Kon Tum - tăng 69,2%, Quảng Ngãi - tăng 46,2%, Long An - tăng 17%, Hậu Giang - tăng 10,5%, Thái Bình - tăng 10%, Bình Phước - tăng 3%, Bình Định tăng 1,9%.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ cho biết, trong 2 tháng đầu năm, Tây Ninh đã giảm được số vụ TNGT và số người bị thương. Tuy nhiên, vẫn không giảm được số người chết so với cùng kỳ (38/38 người). Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh và Ban ATGT tỉnh Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt như gia tăng tần suất tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng; bổ sung cho lực lượng Cảnh sát giao thông thêm 35 chiến sĩ, huy động thêm lực lượng tuần tra nhân dân và bảo vệ dân phố, phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm như chạy xe quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm…

Tính từ ngày 01.01 đến ngày 18.3.2012, trên địa bàn tỉnh xảy ra 91 vụ TNGT, làm chết 48 người, bị thương 91 người. So với cùng kỳ năm 2011, về số vụ giảm 45,6%, số người chết giảm 7,7%, số người bị thương giảm 55,6%. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tây Ninh sẽ đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt hơn, huy động toàn xã hội tham gia thiết lập trật tự kỷ cương giao thông, kéo giảm TNGT trên cả 03 tiêu chí.

Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ: Tây Ninh sẽ đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt hơn, huy động toàn xã hội tham gia thiết lập trật tự kỷ cương giao thông, kéo giảm TNGT trên cả 03 tiêu chí

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cùng với những ý kiến phát biểu của các tỉnh, thành, những giải pháp của tỉnh Tây Ninh có thể được xem là kinh nghiệm để các tỉnh, thành hiện chưa giảm được TNGT học tập. Kết luận Hội nghị, ông đánh giá cao kết quả kiềm chế tai nạn giao thông những tháng đầu năm. Tuy nhiên, Phó thủ tướng nhận định, đây chỉ là kết quả bước đầu, chưa vững chắc, cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong những tháng tiếp theo. Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao hơn nữa năng lực công tác cưỡng chế thi hành pháp luật, tăng cường tuần tra xử lý các hành vi vi phạm giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về ATGT; thực hiện văn hoá giao thông.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế sớm ban hành quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ; Bộ Công thương có các biện pháp ngăn chặn việc sản xuất, lưu thông các loại mũ bảo hiểm không đảm bảo quy chuẩn, chất lượng; Bộ VH- TT& DL xây dựng và công bố tiêu chí về “Văn hoá giao thông”; Bộ Giao thông - Vận tải sớm ban hành quy định về phát hiện và xử lý điểm đen về tai nạn giao thông đường bộ, xây dựng “Đề án hạn chế và lộ trình cấm xe mô tô, gắn máy tham gia giao thông tại các đô thị lớn”; Rà soát lại hệ thống đường ngang dân sinh; Bộ Tài chính xây dựng và ban hành, sửa đổi thông tư 89/2007/TT-BTC về hướng dẫn thu, nộp tiền phạt, quản lý và xử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông; UBND các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp ban hành quy định “Không uống rượu bia trong giờ làm việc, nghỉ trưa”…

Bên cạnh đó, Uỷ ban ATGT quốc gia cần phối hợp các địa phương nghiên cứu, đề xuất những giải pháp tổ chức lại hệ thống giao thông, gắn trách nhiệm cụ thể trong công tác bảo đảm trật tự ATGT đối với lãnh đạo các địa phương. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin rằng, với những giải pháp đồng bộ cùng với nỗ lực của toàn xã hội, mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% mà Quốc hội đề ra có thể đạt và vượt gấp đôi.

Đ. Hoàng Thái

Từ khóa: