Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chủ tịch Viện KH & CN Việt Nam thăm và làm việc tại VQG Lò Gò – Xa Mát
Thứ hai: 05:32 ngày 27/09/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã đến thăm và làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Trong khuôn khổ chuyến công tác phía Nam, ngày 25.9.2010, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã đến thăm và làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát. Cùng đi với Giáo sư, Tiến sĩ Châu Văn Minh còn có Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Phó Viện trưởng Viện Sinh học Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Lãnh đạo VQG Lò Gò – Xa Mát tặng bức ảnh chụp loài chim quý hiếm về sống tại vườn cho Giáo sư Châu Văn Minh (người đứng thứ hai từ trái sang)

Sau khi nghe Thạc sĩ Nguyễn Đình Xuân báo cáo về công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học (ĐDSH) của Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát (VQG) trong thời gian qua, Đoàn đã đi khảo sát các địa điểm nổi bật về ĐDSH của VQG như: hệ sinh thái rừng có cây họ Dầu chiếm ưu thế, hệ thống rừng khộp dầu Trà Beng. Đặc biệt, Đoàn đã khảo sát khá tỉ mỉ những nơi có sự phân bố các loài đặc hữu, nơi phát hiện các loài mới hoặc những loài có giá trị khoa học cao như: cây Nắp ấm – Nepenthes Mirabilis (một loại cây ăn thịt), địa điểm phát hiện loài phong lan mới có tên khoa học Dendrobium minusculum, vùng thường xuyên xuất hiện loài Chà vá chân đen - Pygathrix nigripes, quan sát vùng sinh hoạt và kiếm ăn của Cò Nhạn - Nettapus coromandelianus,

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Châu Văn Minh đánh giá cao tiềm năng ĐDSH của VQG, cũng như sự cố gắng của các cán bộ VQG trong công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên ĐDSH vừa qua. Để bảo vệ và phát triển tốt trong thời gian tới, Giáo sư lưu ý VQG cần phối hợp với Viện Sinh học thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiên cứu khoa học khác trong nước thực hiện ngay các chương trình nghiên cứu khoa học chuyên đề, các hoạt động bảo tồn các loài đặc hữu, quý hiếm hiện có tại VQG và đặc biệt cần có kế hoạch xây dựng hệ thống lưu trữ, bản đồ phân bố các giá trị tài nguyên ĐDSH để vừa phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu khoa học, vừa phục vụ tốt cho công tác giáo dục môi trường và làm cơ sở để phát triển du lịch sinh thái.

Thanh Tùng

 

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh