Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ Sư đoàn 5:

Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới 

Cập nhật ngày: 05/12/2021 - 23:46

BTN - Năm 2021, Đảng uỷ Sư đoàn 5 luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Đại đội 10, Đảng bộ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 271.

Phát hiện nhân tố mới từ các phong trào thi đua

Hằng năm, Đảng uỷ Sư đoàn 5 luôn quan tâm, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động. Qua đó, phát hiện nhiều nhân tố điển hình để bồi dưỡng, phát triển Đảng.

Trung sĩ Lê Nho Khoa- Tiểu đội trưởng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 271 được kết nạp Đảng trong quá trình tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid- 19. Khoa luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Đặc biệt trong thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ “chống dịch, cứu dân” vừa qua, Khoa cùng đồng đội không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, gian khổ bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa nên được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao và nhân dân tin yêu, mến phục.

Trung sĩ Khoa tâm sự: “Niềm vui lớn nhất của tôi trong trong quân ngũ là được học tập, rèn luyện và được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Điều này giúp tôi phấn đấu, cống hiến nhiều hơn, kế thừa và phát huy truyền thống gia đình, trưởng thành hơn trong cuộc sống”.

Binh nhất Nguyễn Huỳnh Đỗ Đạt, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 14 tích cực tham gia các phong trào của đơn vị là quần chúng ưu tú. Gần đây nhất, Đỗ Đạt đoạt giải thí sinh kể chuyện truyền thống hay nhất tại Hội thi “Tiếp bước truyền thống vinh quang” chào mừng kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Sư đoàn.

Đạt tâm sự: “Tôi sẽ phấn đấu thật tốt, rèn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, xứng đáng với niềm mong mỏi của gia đình và góp phần nhỏ xây dựng đơn vị”.

Phát huy mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”

Thực hiện Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 7 về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, các Đảng bộ thuộc Sư đoàn 5 cụ thể hoá bằng nhiều chương trình hành động với cách làm hiệu quả, sáng tạo nhằm xây dựng chi bộ “5 tốt”, đảng viên “5 tốt”, trong đó nổi bật là mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”.

Mô hình được nhân rộng trong toàn Đảng bộ Sư đoàn 5 từ nhiều năm nay. Thượng uý Phan Hoàng Rớt- Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5 cho biết: “Từ khi triển khai thực hiện mô hình này mang lại kết quả rất tích cực.

Hằng năm, chúng tôi thực hiện tốt việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới từ lực lượng chiến sĩ mới về đơn vị học tập, huấn luyện. 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều quán triệt và thấu suốt nội dung ý nghĩa của mô hình.

Trên từng cương vị, chức trách được phân công, cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong lời nói và việc làm để quần chúng noi theo, tạo động lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện để trở thành đảng viên. Hằng năm, chi bộ kết nạp từ 3 đảng viên trở lên, luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến và quyết thắng”.

Đại tá Phạm Anh Tuấn- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 5 khẳng định: "Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” đã thật sự trở thành động lực, sức bật mới và là biện pháp quan trọng, quyết định đến kết quả phát triển đảng viên hằng năm.

Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, kịp thời phát hiện nhân tố mới từ các phong trào, các cuộc vận động, những năm qua, chúng tôi còn chú trọng phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và địa phương nắm chắc nguồn được giao, trong đó, chú trọng nguồn được địa phương giới thiệu để bồi dưỡng, phát triển Đảng trong quân đội, làm cơ sở tạo nguồn phát triển thành cán bộ địa phương.

Trong năm 2021, Đảng bộ Sư đoàn 5 tổ chức 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng, kết quả 100% đạt giỏi; các Đảng bộ trực thuộc Sư đoàn kết nạp Đảng cho 170 quần chúng ưu tú, đạt 102 % chỉ tiêu Nghị quyết đề ra”.

Hoàng Danh