BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giao ban báo chí quý II năm 2017:

Chú trọng hiệu quả của thông tin trên sản phẩm báo chí 

Cập nhật ngày: 05/07/2017 - 04:55

BTN - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái cho rằng, các cơ quan báo chí cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của các sản phẩm báo chí; thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát, tính toán chuyên trang hợp lý để tuyên truyền các nội dung phù hợp hơn; tuyên truyền các vấn đề, chủ trương lớn của tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, cải cách hành chính…

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Sáng 4.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2017.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở TT&TT Trần Văn Dững cho biết, sáu tháng đầu năm, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, định hướng tuyên truyền, phản ánh, thông tin kịp thời về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và các lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh.

Ông Dững cũng đề xuất, thời gian tới, báo chí trên địa bàn tỉnh cần thực hiện những tác phẩm có tính tổng kết, phát hiện vấn đề; tăng cường tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt; đa dạng hoá hình thức thông tin, tuyên truyền, kiểm duyệt thông tin kỹ lưỡng trước khi phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Văn Công Cảnh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, Hội đã kết hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động như: Hội báo Xuân Đinh Dậu mừng Xuân, mừng Đảng với hơn 100 đầu báo xuân cả nước tham gia trưng bày; tổ chức hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao lần thứ 11; họp mặt nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6; tổ chức cho đội ngũ những người làm báo của tỉnh tham gia học tập, quán triệt Luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái nhấn mạnh, thời gian tới, công tác giao ban báo chí sẽ mở rộng đối tượng, thành phần dự họp; nội dung, hình thức họp sẽ được đổi mới, đi sâu vào chuyên đề, góc nhìn báo chí hơn để các thành viên, những người làm báo nắm rõ định hướng tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí.

Về hiệu quả, chất lượng của thông tin trên sản phẩm báo chí, ông Thái cho rằng, các cơ quan báo chí cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của các sản phẩm báo chí; thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; rà soát, tính toán chuyên trang hợp lý để tuyên truyền các nội dung phù hợp hơn; tuyên truyền các vấn đề, chủ trương lớn của tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, cải cách hành chính…

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền hình phải quản lý tốt các phóng viên, nhà báo trong việc tham gia các trang mạng xã hội; tổ chức thực hiện các bài viết mang tính phản biện các luận điệu sai trái, thù địch của các trang mạng, website; hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

XUÂN PHÚ