(BTNO)- Trong những
năm qua, chùa Cẩm Phong đã tích cực tham gia và luôn đồng hành với các hoạt
động khuyến học, khuyến tài của địa phương. Một trong những hoạt động đáng
ghi nhận của nhà chùa chính là việc nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho
trẻ mồ côi ở đây được học hành đầy đủ.
Từ năm 1999 đến nay, chùa
Cẩm Phong đã nhận nuôi 76 trẻ mồ côi. Cháu lớn nhất đã 24 tuổi, cháu bé nhất
chỉ mới 9 tháng tuổi, có 23 cháu chỉ từ 5 tuổi trở xuống. Để đảm bảo cho các
cháu được chăm sóc tốt cũng như được học hành như bao đứa trẻ khác, nhà chùa đã
mời 4 cô giáo đến đây để chăm sóc nuôi dạy trẻ, mỗi tháng nhà chùa chi hỗ trợ
cho mỗi cô 2,5 triệu đồng. Hiện có 45 cháu ở nhà chùa đang theo học chữ tại
các trường Tiểu học Bến Đình, THCS Thạnh Đức, THPT Ngô Gia Tự. Hàng ngày, để
đảm bảo an toàn cho trẻ, nhà chùa có xe đưa đón các cháu đến trường.
![Chùa Cẩm Phong: Tích cực tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài](http://image.baotayninh.vn/news/2012/20121202/fckimage/59761473738792_chua.jpg) |
Sư thầy cùng các
cháu đang được nuôi dưỡng tại nhà chùa. |
Để đảm bảo cho các cháu học
tốt hơn, từ năm 1997 đến nay, nhà chùa luôn duy trì việc mời 6 giáo viên đến dạy
kèm cho các cháu từ cấp tiểu học đến THPT vào mỗi buổi tối. Ở bậc đại học, hiện
nay nhà chùa có 4 cháu đang theo học tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí
Minh, trong đó có 1 cháu đang là sinh viên năm thứ hai, 3 cháu đang học năm thứ
nhất. Chi phí ăn ở cho các sinh viên này đều do các phật tử ở Tp. Hồ Chí Minh
giúp đỡ, nhà chùa chỉ hỗ trợ gạo ăn hàng tháng và tiền đóng học phí trong suốt
năm học.
Ngoài việc cưu mang, giúp đỡ
các cháu đi học, nhà chùa cũng đã nuôi và đóng học phí để 4 cháu theo học nghề
lái xe, đến nay các cháu đã học xong và đều đã có việc làm.
Không chỉ cưu mang các cháu
tại nhà chùa, từ năm 2009 đến nay, chùa Cẩm Phong còn tích cực ủng hộ các
hoạt động khuyến học, khuyến tài của tỉnh cũng như ở địa phương. Năm
2009, Hội Khuyến học huyện Gò Dầu nhận được 20 triệu đồng và 200 phần quà cho
học sinh nghèo (gồm 200 bộ quần áo và dụng cụ học tập) với tổng trị giá hơn 70
triệu đồng do chùa Cẩm Phong hiến tặng, góp phần hỗ trợ cho học sinh
nghèo ở huyện.
Liên tiếp các năm sau đó,
chùa Cẩm Phong đã dành hơn 2 tỷ đồng ủng hộ cho các hoạt động khuyến học
của các huyện/thị trong tỉnh. Không chỉ có vậy, nhà chùa còn dành
phần lớn kinh phí để đến với học sinh nghèo các tỉnh An Giang, KonTum,
Thái Bình, Sapa, Thanh Hoá và học sinh nghèo gốc Việt ở tỉnh thuộc
vương quốc Campuchia.
Ghi nhận những công lao,
đóng góp của nhà chùa trong thời gian qua, Lãnh đạo tỉnh và các huyện
cũng đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho nhà chùa; đồng thời bày
tỏ hy vọng trong thời gian tới, chùa Cẩm Phong sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội
khuyến học tỉnh nhà tích cực đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp
phần xây dựng một xã hội học tập theo chủ trương của tỉnh và cả nước.
Hữu Thiện