Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2022 

Cập nhật ngày: 09/12/2021 - 19:38

BTNO - Năm 2022, Tây Ninh được giao chỉ tiêu 1.865 công dân nam nhập ngũ, trong đó thi hành nghĩa vụ quân sự 1.550 công dân, tham gia phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân 315 công dân. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 3 cấp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đang ra sức triển khai công tác tuyển quân theo đúng trình tự, hướng dẫn, bảo đảm kịp thời, chặt chẽ ngay từ đầu.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho thanh niên ở huyện Châu Thành.

Công tác khám sức khoẻ cho thanh niên được các địa phương tổ chức khá chu đáo, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trước khi vào khám, 100% thanh niên được lấy mẫu test nhanh Covid-19 và tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, các phòng khám chuyên khoa được bố trí sắp xếp khoa học, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quy trình khám được Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương tiến hành chặt chẽ, từ khâu khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình, chiều cao, cân nặng, vòng ngực, bụng, phát hiện dị tật...

Năm 2022, huyện Châu Thành có 4.855 nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Để lựa chọn những thanh niên ưu tú, chất lượng nhất, sau khi hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, quản lý công dân đủ 17 tuổi. Trong năm, người trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 đến 25 tuổi và đến hết 27 tuổi đối với công dân đào tạo đại học, cao đẳng làm cơ sở để xét duyệt, phân loại danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định. Ngoài ra, để giảm bớt áp lực cho việc xét duyệt ở cấp xã, 100% khu phố, ấp tiến hành sàng lọc, kiểm tra độ tuổi, phân loại thanh niên theo các tiêu chí sức khoẻ, trình độ văn hoá, hoàn cảnh gia đình... Những trường hợp đặc biệt như thanh niên không có mặt tại địa phương, hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ được đưa ra hội nghị cấp xã để cơ quan chuyên môn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương góp ý, có giải đáp hợp lý. Kết quả, toàn huyện có 2.250 công dân đủ điều kiện điều động sơ tuyển khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Tại huyện Dương Minh Châu, có 4.166 nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Theo Thượng tá Võ Văn Thảo- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Dương Minh Châu, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức tốt công tác phúc tra lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, sức khoẻ, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức công dân đều hoàn thành đúng tiến độ. Sau khi kiểm tra, phân loại nguồn nhập ngũ qua hồ sơ và đến từng nhà để nắm tình hình, đối chiếu, kiểm chứng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Dương Minh Châu xét duyệt danh sách từng xã, thị trấn về các đối tượng miễn gọi nhập ngũ thời bình, không xét tuyển và chưa xét tuyển, hoãn do: sức khoẻ, đang học tập, chính sách… kết quả huyện Dương Minh Châu có 1.990 công dân đủ điều kiện khám sức khoẻ năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ở cả 3 cấp, từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tích cực phối hợp, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác phúc tra nắm nguồn và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên đủ 17 tuổi trong năm; phúc tra độ tuổi nhập ngũ cho thanh niên từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi… một cách nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình. Kết quả toàn tỉnh có trên 13.000 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khoẻ. Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội… đồng thời quan tâm, thăm hỏi những thanh niên đủ điều kiện khám sức khoẻ, vận động thanh niên đi làm ăn xa, đi học sắp xếp có mặt tại địa phương đúng thời gian. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

“Qua lời kể của các anh, chị đoàn viên thanh niên và các chú Hội Cựu chiến binh, em hiểu rõ về môi trường quân đội là nơi lý tưởng để tuổi trẻ rèn luyện ý chí, phẩm chất đạo đức và thể lực. Xung phong nhập ngũ mùa xuân này, em sẽ quyết tâm phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của gia đình, địa phương”, đảng viên Phạm Ngọc Hải- ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành phấn khởi nói.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, đến thời điểm này, công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự ở các huyện, thị xã, thành phố được triển khai theo đúng quy trình, thời gian, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Đây là bước quan trọng để lựa chọn những thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ, có phẩm chất chính trị tốt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua đây khẳng định tinh thần trách nhiệm, việc sâu sát của cơ quan quân sự các cấp trong công tác tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình làm tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Quang Huy