BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tình hình phòng, chống dịch Covid- 19 ngày 11.3:

Chuẩn bị triển khai khai báo y tế điện tử tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 

Cập nhật ngày: 12/03/2020 - 09:05

BTNO - Theo Sở Y tế Tây Ninh, đến 14 giờ ngày 11.3.2020, tỉnh chưa ghi nhận ca nghi ngờ hay ca mắc Covid-19 trên địa bàn.

Hiện tại, Khu cách ly tập trung (K71) của tỉnh đang có 39 ca thực hiện cách ly theo yêu cầu của y tế, trong đó có 5 trường hợp từ Trung Quốc về, 15 trường hợp từ Hàn Quốc, 12 trường hợp từ Campuchia, 4 trường hợp từ các nước khác và 3 trường hợp từ các tỉnh, thành trong nước về Tây Ninh.

Có 3 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế 3 ca, trong đó TTYT Bến Cầu, thành phố Tây Ninh và BVĐK tỉnh mỗi nơi 1 ca.

Kiểm tra thân nhiệt cư dân biên giới qua lại.

Số đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 853 trường hợp, trong đó có 113 trường hợp mới thực hiện cách ly hôm nay. Cụ thể, từ Trung Quốc có 348 trường hợp, từ Campuchia về là 65; từ Hàn Quốc về 182, từ Việt Nam về 55 và từ các nước,à vùng lãnh thổ khác (Đài Loan, Singapore...) là 203 trường hợp.

Tổng số trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày là 2.120, trong đó có 2.106 trường hợp đã phát thông báo thoát cách ly.

Hiện tại, chưa ghi nhận ca nghi ngờ và ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cũng trong ngày 11.3, số hành khách đã được khai báo y tế là 3.367 lượt người. Trong đó, số người đến từ/đi các nước thuộc cộng đồng Châu Âu (EU) là 6 lượt người, giảm 18 trường hợp so với ngày 10.3.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tăng cường kiểm dịch các cửa khẩu quốc tế và kiên quyết đưa vào cách ly đúng đối tượng, đúng quy định; chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai khai báo y tế điện tử tại cửa khẩu Mộc Bài.

Ngành Y tế cũng tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua biên giới, kể cả cư dân biên giới qua lại; phối hợp các địa phương rà soát, xác minh các trường hợp cần cách ly đến cư trú tại địa phương để đưa vào quản lý.

Về tình hình học sinh Tây Ninh trở lại trường học: Trong ngày 11.3, tỷ lệ học sinh vắng học đã giảm đáng kể so với các ngày trước- 635/26.910 học sinh. Trong đó, 65 học sinh vắng học do bệnh thông thường (đau mắt, viêm họng, rối loạn tiêu hóa, cảm sốt,…), 11 học sinh có người thân từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia về và gia đình chủ động xin cho các em nghỉ học; còn lại là do bận việc nhà và các lý do khác.

B.T