BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh:

Chúc mừng lễ Vu lan chùa Thiền Lâm (Gò Kén) 

Cập nhật ngày: 14/08/2018 - 23:56

BTN - Sáng 14.8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tham dự lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2562 - dương lịch 2018 và khánh thành đại hồng chung tại chùa Thiền Lâm - Gò Kén (huyện Hoà Thành). Ðến dự có ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tặng quà chúc mừng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm trước sự chứng minh của Hoà thượng Thích Niệm Thới- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh; Hoà thượng  Thích Huệ Tâm- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Chơn Nghĩa- Viện chủ chùa Phước Lâm (Trảng Bàng) cùng tăng, ni các tự viện và đông đảo phật tử.

Nhân dịp này, chùa Thiền Lâm - Gò Kén đã trao tặng 70 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hai huyện Hoà Thành và Châu Thành, tặng Hội Người mù tỉnh 250 phần quà. Tổng số tiền trao quà gần 200 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13.8 (nhằm ngày 3.7 năm Mậu Tuất), tại chùa Hiệp Long, phường 3, thành phố Tây Ninh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2562 - dương lịch 2018.

Ðến dự có ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Võ Thành Công- Trưởng Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ); lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo tăng ni, phật tử và người dân. 

Vu lan là một trong hai đại lễ, quan trọng của Phật giáo được tổ chức hằng năm với ý nghĩa sâu sắc, hướng con người trở về với cội nguồn của dân tộc, tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên, đặc biệt là thể hiện sự tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ðây không những là nét văn hoá đạo đức, hiếu hạnh của Phật giáo, mà còn là lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Công- Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh đánh giá cao sự đóng góp của Phật giáo tỉnh nhà đối với công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa như: đóng góp Quỹ Vì người nghèo, xây tặng nhà đại đoàn kết, chăm lo cho hộ nghèo; xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào nghèo ở các xã biên giới.

Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cũng mong rằng, trong thời gian tới, thực hiện phương châm “Ðạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đoàn kết phật tử chung tay, góp sức cùng với chính quyền, Mặt trận các cấp xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển.

MTTQ