Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh – Bình Phước:

Chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại tỉnh Tbong Khmum 

Cập nhật ngày: 11/04/2022 - 22:02

BTNO - Ngày 11.4, đoàn lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước đến dự và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia tại tỉnh Tboung Khmum.

Lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước chúc mừng năm mới tại Tboung Khmum.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng; lãnh đạo một số sở, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh. Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Phước do ông Nguyễn Mạnh Cường- Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn. 

Tiếp đoàn lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước có ngài Sak Leng- Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tboung Khmum, Tỉnh trưởng Cheam Chhan So Phorn cùng các Phó tỉnh trưởng.

Tại buổi gặp mặt, ông Cheam Chhan So Phorn bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn tình cảm của lãnh đạo, cán bộ tỉnh Tây Ninh và Bình Phước đến chúc tết truyền thống của người dân Campuchia. Ông cho rằng, trong thời gian qua, mối quan hệ giữa ba tỉnh đã có sự hợp tác, trao đổi thông tin giữa các ban ngành và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc tặng quà chúc mừng năm mới Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tỉnh trưởng Cheam Chhan So Phorn bày tỏ hy vọng trong thời gian tới Tây Ninh, Bình Phước và Tboung Khmum sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ đoàn kết, tăng cường hợp tác giữa các địa phương giáp biên giới.

Thay mặt lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước, ông Nguyễn Mạnh Cường- Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng tới chính quyền và nhân dân tỉnh Tboung Khmum.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia vốn có truyền thống đoàn kết hữu nghị từ lâu đời. Phát huy truyền thống tốt đẹp của hai đất nước, tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và Tbong Khmum nói riêng không ngừng vun bồi, củng cố, thiết lập mối quan hệ hợp tác trên nhiều mặt và xây dựng cơ chế tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, góp phần tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường mong rằng trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân ba tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện có hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia, các thoà thuận hợp tác giữa hai bên, tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp tỉnh Bình Phước, Tây Ninh đầu tư tại tỉnh Tbong Khmum và hỗ trợ cộng đồng người Campuchia gốc Việt đang sinh sống tại tỉnh có cuộc sống ổn định, góp phần xây dựng tỉnh nhà và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà chúc mừng năm mới Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tboung Khmum.

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước trao tặng những phần quà chúc Tết tới lãnh đạo tỉnh Tbong Khmum.

Tố Tuấn