Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chứng nào tật nấy
Thứ sáu: 08:54 ngày 15/01/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Ngày 15.1, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành Tình (sinh năm 1984, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) bị TAND huyện Dương Minh Châu xử phạt 10 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Tình là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và giết người chưa được xóa án tích. Chấp hành án xong, Tình không ăn năn hối cải mà tiếp tục phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Thành Tình tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 15.1.2016

Ngày 24.6.2015, Tình rủ Trần Minh Đạt đi tìm tài sản (chủ yếu là xe môtô) để trộm. Tình điều khiển xe môtô biển số 70L9- 0209, chở Đạt đi từ khu vực nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh đến ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Khi nhìn thấy em Võ Thanh Tuấn (sinh năm 2003) đang điều khiển xe môtô, biển số 70G1-133.46 đi chiều ngược lại, Tình nói với Đạt “xe này còn mới, bây giờ mình chờ thằng nhỏ chạy vô ra chặn nó lại để lấy xe”, xong Tình chở Đạt đến khu vực vườn cao su gần đó đứng chờ.

Lúc này, em Tuấn chạy xe đến, Tình bước ra giả vờ hỏi thăm người quen, khi Tuấn trả lời không biết thì Tình rút chìa khóa xe của Tuấn đưa cho Đạt, đồng thời đe dọa Tuấn. Do sợ bị đâm, Tuấn xuống xe đứng nhìn không dám tri hô để mặc cho Đạt và Tình lấy xe.

Sau đó cả hai điều khiển xe chạy về nhà trọ ở khu phố 2, phường I, thành phố Tây Ninh cất giấu xe vừa cướp được.

Hành vi phạm tội của Tình và Đạt đã bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Ngày 18.11.2015, TAND huyện Dương Minh Châu đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tình 10 năm tù về tội “cướp tài sản”. Ngày 27.11.2015, bị cáo Nguyễn Thành Tình cho rằng cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án quá nặng nên làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tình thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhưng cho rằng cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án như trên là quá nặng nên vẫn giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo tội “cướp tài sản” là đúng tội danh, với tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 133 BLHS “tái phạm nguy hiểm” là không oan.

Mặt khác, cấp sơ thẩm cũng xem xét toàn diện đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ do “bị cáo thành khẩn khai báo” quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS và tình tiết tăng nặng “phạm tội đối với trẻ em” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 48 BLHS, mức xử phạt 10 năm tù đối với bị cáo Tình là tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội.

 Do đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tình 10 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Phương Tân

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục