BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT Tây Ninh

Chung sức xây dựng quê hương 

Cập nhật ngày: 24/10/2022 - 08:03

BTNO - Ngoài nhiệm vụ chính trị trung tâm, hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, LLVT tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiều công trình, phần việc phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nhờ có sự giúp đỡ của các đơn vị trong tỉnh, diện mạo các xã biên giới, vùng dân tộc, khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh đã có sự thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 40, Ban CHQS huyện Châu Thành làm công tác dân vận trên địa bàn xã Thành Long, huyện Châu Thành.

Phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác” của Đảng. Trong đó, công tác dân vận có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn LLVT tỉnh. Đảng uỷ Quân sự tỉnh, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về công tác dân vận.

Với tinh thần tích cực, chủ động, những năm qua, công tác dân vận trong LLVT tỉnh đã có những bước đổi mới toàn diện, sâu rộng cả về nội dung, hình thức, cách làm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội …

Đóng quân ở bất cứ đâu, các đơn vị Bộ CHQS tỉnh đều tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững chắc. Bộ đội luôn sâu sát gần gũi với nhân dân, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, lực lượng trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ. Đến nay các đơn vị đã thành lập 127 tổ công tác dân vận với 854 thành viên.

Các đơn vị trong LLVT tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều chương trình, mô hình có sức lan toả như “Họp mặt đảng viên xuất ngũ”, “Tuyên truyền trên mạng xã hội bằng tiếng Khmer”, “Trồng cây lưu niệm của thanh niên nhập ngũ”, “Tết quân – dân”, “Nhà tình nghĩa quân - dân”, “Bệnh xá quân - dân y” …

Thông qua các phong trào, mô hình, LLVT tỉnh phối hợp làm mới, sửa chữa, nâng cấp 719km đường nông thôn; 43.600m kênh, mương nội đồng; xây dựng, sửa chữa 132 căn nhà ở chính sách cho người nghèo, hộ nghèo, người có công, trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn xung kích trên tuyến đầu, thực sự là lực lượng nòng cốt, có mặt kịp thời tại những nơi hiểm nguy trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Đảng uỷ, UBND, các tổ chức đoàn thể xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu tặng quà nạn nhân chất độc da cam.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid- 19, bộ đội địa phương và dân quân phối hợp với lực lượng Biên phòng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội”, “Bộ đội chủ động đến với nhân dân chứ không đợi người dân tìm đến bộ đội”. Cán bộ, chiến sĩ LLVT càng khó khăn thì càng ra sức thi đua, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm bệnh, hỗ trợ tích cực cả về nhân lực, vật tư y tế, thành lập 32 bệnh viện, khu điều trị trên 150.000 bệnh nhân Covid-19; tổ chức trên 70 điểm tiếp nhận cách ly tập trung hơn 50.000 người; duy trì 159 tổ, chốt/1.064 cán bộ Biên phòng, Công an, Quân đội, dân quân trên tuyến biên giới… huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (tuần tra, chốt chặn trên tuyến biên giới và hơn 1.500 CBCS phục vụ, bảo vệ tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, chốt phong toả, giúp dân thu hoạch, vận chuyển tiêu thụ nông sản, thuỷ sản …).

Vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trên địa bàn và huy động từ nguồn quỹ vốn, tăng gia sản xuất của đơn vị hỗ trợ với tổng trị giá trên 37 tỷ đồng. Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ tính mạng, tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân góp phần vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua thực hiện chức năng đội quân công tác, đặc biệt là những kết quả công tác dân vận của LLVT tỉnh trong thời gian qua góp phần tích cực, to lớn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; làm sáng đẹp hơn hình ảnh bộ đội Cụ Hồ – bộ đội của dân trong thời kỳ mới.

Quang Huy


Liên kết hữu ích