BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma tuý 

Cập nhật ngày: 16/09/2023 - 08:14

BTN - Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng liên kết tạo thành đường dây khép kín với số lượng ma tuý ngày càng lớn, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn.

Tích cực hưởng ứng Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý.

Trong 7 tháng năm 2023, đã phát hiện 183 vụ (tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2022), điều tra làm rõ 183 vụ, 340 đối tượng (đạt tỷ lệ 100%), tang vật thu giữ hơn 200kg ma tuý các loại và nhiều tài liệu khác có liên quan; xử phạt vi phạm hành chính 688 cá nhân, 21 tổ chức. Để chung tay đẩy lùi tệ nạn ma tuý, cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực.

Tăng cường đấu tranh, phòng chống ma tuý

Theo Công an xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, trong những năm gần đây, tệ nạn xã hội trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tệ nạn ma tuý. Đối tượng vi phạm trẻ hoá, xâm nhập vào lứa tuổi học đường bằng nhiều hình thức.

Trước tình hình đó, Công an xã Suối Ngô tham mưu Chủ tịch UBND xã kiện toàn các ban chỉ đạo, trong đó, Trưởng Công an xã được cơ cấu là phó ban thường trực, trực tiếp tham mưu cho trưởng ban các biện pháp để bảo đảm an ninh trật tự; củng cố và xây dựng thêm các mô hình phòng, chống tội phạm như: Tổ tuần tra nhân dân, Toàn dân tham gia tố giác truy bắt tội phạm, Camera an ninh; xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật, phân công thành viên tham gia giáo dục, cảm hoá đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp, treo băng-rôn phổ biến về hậu quả, tác hại của ma tuý, biểu hiện của người đã sử dụng trái phép các chất ma tuý; in tờ rơi tuyên truyền phát đến từng hộ dân trên địa bàn, công bố số điện thoại của ban lãnh đạo Công an huyện, Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự và Ban Chỉ huy Công an xã để người dân kịp thời thông báo cho lực lượng Công an xử lý vụ việc phát sinh về an ninh trật tự, không để hình thành điểm nóng.

Đối với đối tượng mà lực lượng Công an xã rà soát, lập danh sách đưa vào quản lý (người nghiện, người sử dụng, người có điều kiện, khả năng hoạt động phạm tội về ma tuý), hằng tháng sẽ gọi hỏi, răn đe, cảm hoá, giáo dục; ban, ngành, đoàn thể và Tổ công tác tình nguyện (đã kiện toàn thành viên bao gồm Công an phụ trách ấp, Hội Phụ nữ, ngành y tế) quản lý, giáo dục và hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm.

Từ năm 2018 đến tháng 6.2023, Công an xã test nhanh 993 đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép các chất ma tuý, qua đó phát hiện 373 đối tượng dương tính, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 59 đối tượng, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền là 197 đối tượng.

Năm 2023, Suối Ngô là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an xã test nhanh 216 đối tượng, phát hiện 74 đối tượng dương tính với các chất ma tuý; lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 13 đối tượng; tiếp nhận và lập hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 10 đối tượng; lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn 7 đối tượng; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 30 đối tượng.

Theo Công an xã Suối Ngô, trong công tác đấu tranh triệt xoá, từ năm 2018 đến tháng 6.2023, lực lượng xây dựng kế hoạch phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện triệt xoá 10 vụ, 32 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép các chất ma tuý.

6 tháng đầu năm, Công an xã triệt xoá 4 vụ, 20 đối tượng, hoàn tất hồ sơ ban đầu chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố. Đơn cử như vào lúc 23 giờ 35 phút, ngày 12.3.2023, Công an xã xây dựng kế hoạch triệt xoá tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại quán karaoke thuộc ấp 2, xã Suối Ngô.

Tại đây, Công an phát hiện 11 đối tượng (4 nam và 7 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý, tại hiện trường còn có 2 bịch ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng và các dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma tuý. Qua test nhanh các đối tượng, toàn bộ 11 trường hợp đều dương tính với các chất ma tuý, các đối tượng khai nhận đã góp tiền để mua ma tuý về sử dụng.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống ma tuý

Lợi Thuận là xã biên giới của huyện Bến Cầu, có 2.407 hộ và hơn 9.100 nhân khẩu. Bà con chủ yếu sinh sống bằng nông nghiệp (chiếm 80%), số còn lại buôn bán nhỏ lẻ và làm công nhân. Những năm gần đây, nhiều xí nghiệp hoạt động đã thu hút lượng lớn lao động ở trong và ngoài huyện đến làm việc; điều này cũng làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội, vi phạm pháp luật, tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp.

Để chung tay đẩy lùi tệ nạn ma tuý, Hội LHPN xã Lợi Thuận xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma tuý và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Công an tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn.

Đơn vị phối hợp tuyên truyền được 24 cuộc với hơn 800 hội viên, phụ nữ tham dự; phát hơn 400 tờ rơi, quạt tay về phòng, chống ma tuý; treo 6 băng-rôn với khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục lộ chính và tại trụ sở làm việc; tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội (Facebook, Zalo). Nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ từng bước nâng lên, hiểu được tác hại và hậu quả của ma tuý, có ý thức tự giác trong đấu tranh phòng chống, tích cực vận động gia đình và người thân không sử dụng ma tuý, góp phần kéo giảm tệ nạn ở địa phương.

Hội LHPN xã Lợi Thuận phối hợp Công an xã tổ chức nói chuyện chuyên đề phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho hơn 1.000 người tham dự là các hội viên có con trong độ tuổi vị thành niên và có người thân đi làm ăn xa; vận động gần 950 chị em phụ nữ tham gia buổi truyền thông hướng dẫn cách giáo dục con cái và người thân trong gia đình không phạm tội.

Đơn vị tiếp tục duy trì và nâng chất sinh hoạt các CLB “Gia đình hạnh phúc”, “Chi hội phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật”. Chị em phụ nữ vận động hơn 1.700 hộ cam kết gia đình không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; phát hiện, cung cấp cho Công an 30 nguồn tin có giá trị về các vụ vi phạm có liên quan đến cờ bạc, bạo lực gia đình, sử dụng và tàng trữ chất ma tuý.

Bà Võ Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Lợi Thuận cho biết: “Hội thường xuyên nắm bắt diễn biến, tâm tư, tình cảm của chị em, tuyên truyền, động viên, giúp đỡ phụ nữ hoàn lương trở về địa phương xoá bỏ mặc cảm, tự tin tái hoà nhập cộng đồng, an tâm lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.

Trong những năm vừa qua, Hội kết nối, tạo điều kiện cho chị em vay vốn, xét cho vay 231 hộ với trên 15 tỷ đồng; tạo điều kiện về việc làm, tận dụng triệt để các nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh giúp gia đình thanh niên chậm tiến vươn lên ổn định cuộc sống, tránh trở lại con đường cũ.

Chúng tôi phối hợp với Công an xã thường xuyên đến gặp gỡ, động viên 14 thanh niên chấp hành cai nghiện, qua vận động, tuyên truyền, có 5 thanh niên chí thú làm ăn, chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hoà nhập cộng đồng”.

Nổi bật là trường hợp N.M.H, ngụ ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận. Ba của H qua đời do đột quỵ khi H chỉ mới 18 tháng tuổi, mẹ phải đi làm thuê, kiếm tiền lo cho gia đình nên thiếu quan tâm đến em. Em H chơi với bạn bè xấu, bị lôi kéo vào con đường nghiện ma tuý và phạm tội đánh người gây thương tích.

Năm 2019, sau khi chấp hành án phạt tù và cai nghiện ma tuý trở về địa phương, H được gia đình, Hội LHPN xã và Công an xã thường xuyên tuyên truyền, giúp đỡ, động viên em chí thú làm ăn. Hiện tại, H đang làm phụ hồ, có thu nhập ổn định (khoảng 280.000 đồng/ngày), nỗ lực phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ, vận động em H tái hoà nhập cộng đồng, Hội Phụ nữ xã còn kết nối tạo thêm việc làm cho mẹ của H (hội viên phụ nữ xã). Với bàn tay khéo léo và sự cố gắng không ngừng, chị nhanh chóng học được nghề và mở một tiệm may nhỏ, có thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng, cuộc sống hai mẹ con cũng dần ổn định.

An Đông