Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chung tay ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, bảo đảm ATGT dịp cuối năm 

Cập nhật ngày: 05/01/2022 - 11:59

BTN - Để chung tay đẩy lùi tội phạm và vi phạm pháp luật dịp cuối năm, mọi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa thủ đoạn của kẻ gian và chấp hành nghiêm các quy định để chào đón mùa xuân an toàn và lành mạnh.

Công an ra quân tuần tra thực hiện đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trong dịp lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022.

Thời điểm cận tết, tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến khó lường. Để ngày xuân được trọn vẹn, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đề cao cảnh giác dịp cuối năm

Vào dịp cuối năm, nhiều loại tội phạm hoạt động mạnh như cướp giật tài sản; tín dụng đen với các hành vi cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê; tệ nạn cờ bạc ăn tiền dễ bùng phát từ thành thị đến nông thôn; đối tượng mua bán hàng giả, hàng nhái tăng cường hoạt động, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng xấu đến quyền lợi, sức khoẻ người tiêu dùng…

Giáp tết được xem là khoảng thời gian “nóng” của tội phạm trộm cắp tài sản- nhất là trộm xe máy, móc túi… Đối tượng phạm tội thường thực hiện hành vi tại nơi đông người hoặc xâm nhập vào nhà dân, nhà trọ, cơ quan, doanh nghiệp để trộm tiền bạc, tài sản có giá trị.

Trong lễ hội xuân, đối tượng trộm cắp hoạt động rất tinh vi. Bọn chúng thường đi theo nhóm từ 2 người trở lên, trà trộn vào đám đông để móc túi, bấm đứt dây chuyền rồi nhanh chóng chuyền tay cho đồng bọn.

Mới đây, anh N.L.P, ngụ thị xã Hoà Thành phát hiện cửa nhà có dấu hiệu bị cạy. Qua kiểm tra camera, anh phát hiện có hai đối tượng đeo khẩu trang đi xe máy chạy quanh khu vực nhà mình. Ít phút sau, nam thanh niên ngồi sau xuống xe, tiếp cận căn nhà, dùng cây cạy cửa nhưng không thành. Nhận thấy không thể thực hiện hành vi phạm tội, hắn vội vàng lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Anh P nói: “May mắn gia đình khoá cửa cẩn thận nên không bị mất tài sản. Gần đến tết, bọn trộm lại hoành hành. Tôi sẽ trang bị thêm khoá chống trộm và nhắc nhở người thân nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn”.

Cây cảnh, hoa kiểng có giá trị là mục tiêu của tội phạm trộm cắp. Kẻ gian thường lợi dụng đêm khuya, hoa kiểng để ngoài vườn, không có người trông giữ để thực hiện hành vi phạm tội. Nhóm trộm thường đi từ 2 - 3 xe máy, chạy dọc theo các tuyến đường, tìm hoa kiểng đẹp, có giá trị cao sẽ lấy trộm.

Ông Trần Văn Thành, ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành, kinh doanh cây kiểng cho biết: “Các loại cây bonsai có giá trị cao từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Sau khi trộm hoa kiểng, các đối tượng nhanh chóng bán giá rẻ cho người mua hoặc thay đổi hình dạng bán cho nhà vườn khác. Còn khoảng 1 tháng nữa đến tết nguyên đán, nhà vườn đã bắt đầu công đoạn chuẩn bị hoa kiểng để bán cho thương lái và người dân có nhu cầu. Chúng tôi cảnh giác, quản lý tài sản của mình, đầu tư camera quan sát, treo đèn ngoài vườn”.

Anh N.V.L, ngụ phường 3, TP. Tây Ninh kể: “Mới đây, cây mai của gia đình để trước cửa nhà đã “không cánh mà bay”. Khoảng 3 giờ sáng, tôi nghe có tiếng động trước cửa nhà nhưng chỉ nghĩ rằng có phương tiện chạy ngang nên tiếp tục ngủ.

Tuy nhiên, sáng ra mới phát hiện cây mai trị giá hơn 10 triệu đồng đã bị mất. Kẻ trộm vội vàng bứng gốc cây ra khỏi chậu khiến đất trồng vương vãi khắp nơi. Công sức chăm bón cho cây hơn 1 năm qua coi như mất hết”.

Bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội gắn với phòng, chống dịch

Để bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Đại uý Lê Nguyễn Anh Khoa- Phó trưởng Công an xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu cho biết, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn từ ngày 15.12.2021 đến 14.2.2022. Công an xã nỗ lực vận động nhân dân chấp hành và thực hiện 5K trong phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.

Lực lượng chức năng nắm tình hình khu vực biên giới, phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn, bắt giữ bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phát hiện, trao đổi thông tin để đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và hành vi vi phạm như tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật.

Công an xã Tiên Thuận tăng cường gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, quản lý chặt người sử dụng trái phép chất ma tuý, tâm thần, ngáo đá; tuyên truyền, kiểm tra, xử lý trường hợp sử dụng pháo trái phép; Công an xã vừa bắt 1 vụ 5 đối tượng đánh bạc và 1 vụ mua bán trái phép chất ma tuý.

Trên các tuyến đường, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi vi phạm như phóng nhanh, vượt ẩu, quá nồng độ cồn, đua xe trái phép, chưa đủ tuổi lái xe...; kết hợp với phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ và đường thuỷ nội địa, phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả như đường cát, thuốc lá điếu…

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm TTATGT, Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện các biện pháp đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hoá bằng đường bộ, đường thuỷ nội địa và hoạt động thi công các công trình giao thông.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết, các đơn vị hoạt động vận tải hành khách cần tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức hoạt động. Các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin để hành khách, cán bộ nhân viên, lái xe, người phục vụ nâng cao ý thức; bố trí đủ đèn chiếu sáng các khu vực; niêm yết đầy đủ các thông báo về luồng tuyến, lượt, giờ xe chạy, chất lượng dịch vụ tuyến, giá vé, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo bến xe, Sở Giao thông Vận tải; kiểm soát nghiêm xe ra vào bến, điều kiện phương tiện, người điều khiển phương tiện, hành khách, hàng hoá... trước khi xác nhận lệnh vận chuyển; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại bến xe.

Thanh tra giao thông tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người, vận chuyển hàng hoá vi phạm quy định về vận tải đường bộ; vi phạm các điều kiện của phương tiện tham gia giao thông; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các bến khách ngang sông; kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về TTATGT đường thuỷ nội địa.

Trong hoạt động thi công, quản lý chất lượng công trình, duy tu, sửa chữa đường bộ, Sở kiểm tra các đơn vị thi công nghiêm chỉnh thực hiện việc bố trí đầy đủ trang thiết bị bảo đảm ATGT trong thời gian phục vụ tết (biển báo hiệu đường bộ, rào chắn, đèn cảnh báo vào ban đêm, dây giăng...); tổ chức thi công gói gọn, dứt điểm các hạng mục đang dở dang, thu gọn công trường để bảo đảm giao thông thông suốt; bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý các tình huống; thường xuyên tưới nước trên mặt đường đá dăm, giảm thiểu bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường.

Tết nguyên đán đang đến gần, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội. Để chung tay đẩy lùi tội phạm và vi phạm pháp luật dịp cuối năm, mọi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa thủ đoạn của kẻ gian và chấp hành nghiêm các quy định để chào đón mùa xuân an toàn và lành mạnh.

Phương Thảo