Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghị quyết liên tịch số 01/TW giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam:

Chung tay vì một xã hội bình yên 

Cập nhật ngày: 06/01/2021 - 18:41

BTNO - Sáng 6.1, Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017 - 2020.

Đại tá Trần Văn Luận- Phó Giám đốc Công an tỉnh và bà Phan Thị Thuỳ Vân- Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có Trung tướng Trần Quốc Tỏ- Thứ trưởng Bộ Công an; bà Hà Thị Nga- Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Tại điểm cầu Tây Ninh, dự hội nghị có Đại tá Trần Văn Luận- Phó Giám đốc Công an tỉnh, bà Phan Thị Thuỳ Vân- Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các ban thuộc Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Công an, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị đã nghe bà Bùi Thị Hoà- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01. Trong giai đoạn 2017 – 2020, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, đấu tranh kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp. Từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 253.422 vụ tội phạm về trật tự xã hội, 1.266 vụ với 1.690 đối tượng phạm tội mua bán người, lừa bán 2.956 nạn nhân.

Trong quá trình thực hiện, các cấp Hội tập trung vào địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, đối tượng có nguy cơ cao; mở rộng sự hợp tác giữa các đơn vị trực thuộc của Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an để có điều kiện tổ chức hoạt động chuyên sâu, sát với nhu cầu đối tượng tuyên truyền.

Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01/TW kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, định hướng cho các địa phương triển khai thực hiện chương trình phối hợp. Với phương châm chủ động phòng ngừa tội phạm từ trong gia đình, các cấp Hội phối hợp với Công an tập trung nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng tích cực trong các đối tượng.

3 năm qua, hai ngành đã tổ chức hơn 600.000 buổi truyền thông phòng, chống tội phạm, có 126.099 nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp, giúp việc điều tra, xử lý tội phạm nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Các đơn vị duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình hoạt động từ trong gia đình, cộng đồng dân cư phù hợp với điều kiện của từng địa phương, ngăn chặn và giảm thiểu phát sinh tội phạm.

Tại Tây Ninh, giai đoạn 2017 – 2020, Công an và Hội LHPN các cấp làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, cảm hoá thanh thiếu niên và con em, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma tuý- nhất là việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

Hội LHPN các cấp tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú như nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ, hội thi, toạ đạm… được gần 6.000 cuộc. Công an huyện, thành phố chỉ đạo công an cơ sở huy động lực lượng nòng cốt tham gia tuần tra đêm, truy quét bảo vệ an ninh trật tự các đợt cao điểm, dịp lễ, tết; gọi hỏi, răn đe các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Công an đơn vị, địa phương phối hợp xử lý 320 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, giải tán 296 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, uống rượu bia, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Tuyên truyền pháp luật về giao thông cho học sinh.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ- Thứ trưởng Bộ Công an nhân định tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhiều thủ đoạn mới, tinh vi. Trong năm 2021, các cấp Hội phụ nữ và Công an đơn vị, địa phương cần bám sát nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng, chính phủ, cấp uỷ, chính quyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị, của ngành kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc liên quan, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Các đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới tư duy, cách nhìn, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Hai ngành làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, trong hộ gia đình…

Nhân dịp này, Bộ Công an, Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc, Kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân; tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giai đoạn 2017- 2020. Đại uý Phan Thành Vũ- Cán bộ Công an phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh là một trong những cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam.

Phương Thảo