BAOTAYNINH.VN trên Google News

CLB Yoga Dung Phạm tổng kết hoạt động năm 2019 

Cập nhật ngày: 29/12/2019 - 18:53

BTNO - Sau nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế, CLB Yoga Dung Phạm đã đóng góp đáng kể vào thành tích thể dục thể thao của tỉnh nhà trong năm 2019.

Hơn 2 năm thành lập, CLB Yoga Dung Phạm do chị Phạm Thị Ngọc Dung (Huấn luyện viên quốc tế, Trọng tài quốc tế và vật lý trị liệu môn Yoga) làm chủ liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Hiện CLB đã phát triển trên 80 thành viên, trong đó có 25 thành viên nhí, từ 5-11 tuổi.

Ông Đoàn Văn Trọng- Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở VHTT&DL Tây Ninh khen thưởng các VĐV thuộc CLB Yoga Dung Phạm.

Theo ông Đoàn Văn Trọng- Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở VHTT&DL), các thành viên CLB Yoga Dung Phạm đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khâm phục tại các giải vô địch thể thao Yoga.

Cụ thể, ở Giải Yoga Thanh, thiếu nhi toàn quốc lần thứ II.2019 tổ chức tại Đà Nẵng (từ ngày 12-14.7.2019), vượt qua gần 100 vận động viên lứa tuổi từ 7 đến 25 của 15 đơn vị trên toàn quốc, đoàn VĐV Yoga Tây Ninh tham dự với 6 VĐV nữ (CLB Yoga Dung Phạm) đã đoạt 5 HCV (gồm nội dung Yoga đơn nghệ thuật, đôi nhịp điệu, đôi Acro, đồng đội…), 1 HCB (Yoga Aasna từ 7-11 tuổi) và đạt giải nhất toàn đoàn.

CLB Yoga Dung Phạm cũng được tuyển chọn, cùng với đội Yoga Việt Nam sang Hàn Quốc tham dự Giải vô địch Yoga thể thao châu Á 2019 (ASIAN Yoga Sports Championship).

“Tình ca Tây Nguyên”- tiết mục đạt HCV quốc gia (giải đồng đội) được các VĐV Yoga nhí trình diễn lại tại buổi tổng kết của CLB.

Giải được tổ chức từ ngày 5- 9.9.2019, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Yeosu (Jeonnam, Hàn Quốc). Tham dự giải có 8 đội đến từ Ấn Độ, Mông Cổ, Iran, HongKong, Singapore, Malaysia, Việt Nam và đội chủ nhà Hàn Quốc. Sau 4 ngày thi đấu, với 44 VĐV nam nữ tranh tài ở các nội dung, đội Yoga Việt Nam đoạt 2 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ và đứng nhì toàn đoàn. Trong đó, VĐV Phạm Thị Ngọc Dung và Trần Quỳnh Anh (CLB Yoga Dung Phạm) đóng góp 2 HCĐ và 1 giải Tư.

HLV Phạm Thị Ngọc Dung cho biết, ngoài việc mở rộng và phát triển CLB Yoga Dung Phạm, trong năm 2020, CLB sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích tại các giải thi đấu, như: Tranh cúp các CLB, Giải Thanh thiếu nhi toàn quốc lần III.2020, Vô địch Yoga quốc gia lần III.2020 và tham gia Giải vô địch Yoga châu Á lần 10 tại Malaysia, tiếp đó là Vô địch Yoga thế giới được tổ chức tại Argentina.

Tâm Giang