BAOTAYNINH.VN trên Google News

Có 1.229 trường hợp về từ vùng có dịch 

Cập nhật ngày: 30/07/2020 - 20:25

BTNO - Theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến chiều 30.7.2020, trên địa bàn tỉnh có 1.229 trường hợp đi công tác, tham quan, du lịch, thăm thân nhân tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh. Cụ thể: từ Đà Nẵng về 894 người; từ Quảng Ngãi về 305 người; từ Quảng Nam về 27 người; từ TP Hồ Chí Minh về 3 người.

Theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến chiều 30.7.2020, trên địa bàn tỉnh có 1.229 trường hợp đi công tác, tham quan, du lịch, thăm thân nhân tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh. Cụ thể: từ Đà Nẵng về 894 người; từ Quảng Ngãi về 305 người; từ Quảng Nam về 27 người; từ TP Hồ Chí Minh về 3 người.

Tổng số người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.233 người. Cách ly tại cơ sở y tế: 60 người. Cách ly tập trung: 220 người (Cách ly tại K71: 107 người; Khu cách ly Ký túc xá Trường Kinh Tế Kỹ Thuật: 19 người;  Khu cách ly Siêu thị miễn thuế Thế Kỷ Vàng: 82 người; Khách sạn Anh Thư: 12 người)

Tổng số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày là 4.378 người.

Toàn tỉnh có 70.305 người khai báo y tế trên ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần (Bluezone); 51.349 người dùng cài đặt ứng dụng khai báo y tế NCOVI di động.

Được biết, sáng 30.7, Sở Y tế cũng đã phối hợp các sở, ban, ngành tiến hành giải tỏa và hỗ trợ đưa 490 sinh viên Campuchia trở lại các trường tiếp tục học tập, 4 sinh viên trở về Vương quốc Campuchia và 1 sinh viên Campuchia đang điều trị viêm ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

KN