BAOTAYNINH.VN trên Google News

Có hay không gian lận trong công bố giải thưởng của Vietlott?

Cập nhật ngày: 22/11/2016 - 09:40

“Xổ số kiểu Mỹ” của Vietlott đang là một trong những từ khóa hot nhất hiện nay khi liên tiếp có người trúng thưởng với số tiền "siêu khủng". Chỉ trong khoảng một tháng qua đã có 4 người trúng với số tiền hàng chục tỷ đồng. Dư luận xã hội nghi ngờ có sự thiếu minh bạch.

Bên hành lang Quốc hội, PV với báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ĐB Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách xung quanh vấn đề này.


ĐB Lê Thanh Vân trả lời phỏng vấn của báo Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội.

Trước hết, xin được hỏi đại biểu, ông có bình luận gì về thông tin Vietlott công bố nhiều người trúng thưởng "khủng" liên tục được cập nhật trong 1 tháng qua?

Đây cũng coi như một hiện tượng trong đời sống xã hội. Việc liên tục có người trúng thưởng cũng là bình thường vì nó là chuyện may rủi. Quay thưởng ngẫu nhiên thì người trúng thưởng như vậy là bình thường.

Hiện nay có tình trạng vì may mắn dồn dập đến, số tiền thưởng quá cao nên nó hấp dẫn hầu hết những người thích chơi xổ số, có thể khiến các hình thức chơi xổ số khác giảm sự thu hút.

Việc công bố nhiều người trúng thưởng liên tiếp khiến dư luận nghi ngại, xác suất có chuẩn không. Ông có suy nghĩ gì về điều này?

Như tôi đã nói, việc quay là ngẫu nhiên, xác suất trúng thưởng cũng là ngẫu nhiên nên việc trúng thưởng liên tục là bình thường. Dư luận xã hội nghi ngờ thì cần những lập luận có căn cứ và cơ quan chức năng kiểm tra.

Vậy, cơ quan chức năng có nên chính thức vào cuộc thanh, kiểm tra không, thưa ông?

Tôi cho rằng, nếu xã hội có nghi vấn vào sự trung thực của hình thức này thì các cơ quan chức năng nên kiểm tra và công bố kết quả cho khách quan.

Thực tế, việc công bố dồn dập thông tin trúng thưởng “khủng” khiến người dân quá hào hứng. Ông đánh giá hiệu ứng xã hội như thế nào?

Thực ra, việc phát hành xổ số là tốt. Nó huy động được nguồn lực xã hội thông qua hình thức đầu tư. Với cá nhân là đầu tư may rủi nhưng với Nhà nước thì nó góp phần tích lũy được nguồn vốn để phục vụ cho mục tiêu kiến thiết xã hội.

Theo luật ngân sách thì nguồn thu của xổ số đầu tư cho xã hội, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích khác. Hiện nay, về mặt tâm lý xã hội, có thể nói, phần lớn là người khó khăn họ muốn bỏ ra một khoản tiền nho nhỏ và hy vọng có cơ may nào đó để đổi đời.

Cần tính toán để làm sao giữ được cân bằng, nếu không, hình thức xổ số hấp dẫn, thu hút nhiều đối tượng tham gia như thế này sẽ khiến các hình thức xổ số khác kém hấp dẫn đi. Tuy nhiên, đã là hình thức kinh doanh sẽ có cách thức để hấp dẫn khách hàng. Đấy là quy luật của thị trường.

Về nghi vấn của xã hội, tôi nghĩ cần thanh, kiểm tra để công bố thông tin minh bạch cho người dân biết rằng, có hay không sự gian lận trong công bố giải thưởng nhằm thu hút người chơi.

Được biết, tháng 12 tới đây, hình thức xổ số này sẽ “Bắc tiến”. Ông đánh giá sao về việc mở rộng thị trường này?

Quy định của pháp luật không ngăn cấm điều này. Vấn đề hiện nay là, hiện tượng tâm lý xã hội có sự thu hút khá dồn dập, tập trung vào việc tham gia hình thức xổ số này.

Các cơ quan chức năng nên thanh, kiểm tra để xem độ trung thực, khách quan của công bố giải thưởng này như thế nào, công bố cho dư luận, giải đáp nghi ngờ, cũng là an lòng những người tham gia. Nếu nó khách quan thực sự phải thừa nhận, được phép mở rộng thị trường là bình thường.

Để bảo vệ an toàn cho người trúng thưởng, khi trao thưởng, Vietlott đã che mặt, giấu tên người trúng giải. Điều này có phù hợp với luật pháp và yêu cầu công khai minh bạch thông tin không, thưa ông?

Công khai thông tin là điều cần thiết nhưng đảm bảo an toàn cho người trúng thưởng cũng cần. Các cơ quan chức năng có nhiều cách để bảo vệ, ví dụ bảo vệ hình ảnh, thông tin cá nhân để tránh sự quấy rối, tránh những nguy hiểm với họ. Đấy là chuyện bình thường.

Ở các nước khác, tôi được biết, họ cũng có bảo mật thông tin cho những người trúng thưởng lớn như vậy.

Nguồn Nguoiduatin

Từ khóa
Vietlott