BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cố ý gây thương tích, hai cha con lãnh án 

Cập nhật ngày: 20/01/2022 - 14:55

BTNO - Mới đây, TAND huyện Gò Dầu mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Tỷ Phú (48 tuổi, ngụ xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng) và Nguyễn Ái Quốc (29 tuổi, ngụ thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cha con “Phú,Quốc” trước phiên tòa.

Cáo trạng xác định, vào khoảng 8 giờ, ngày 13.5.2021, hai cha con Phú, Quốc đến vườn sầu riêng của gia đình ở ấp 7, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu để nhặt trái chín nhưng không có. Sau đó hai cha con, mỗi người điều khiển một xe mô tô chạy về nhà. Ngang qua nhà của ông Chon - em vợ của Phú, gặp bà Trần Thị Liễu - chị vợ, đang nhặt củi ven đường. Nhớ lại sự việc trước đó từng bị bà Liễu chửi, Phú dừng xe, lấy cây dao dài 20cm trong giỏ xách đến rạch một cái vào má bên trái bà Liễu, gây thương tích 3%. Bà Liễu la lên, Chon và anh Trần Quốc Thái (con của ông Chon) chạy ra.

Quốc nhặt một đoạn gỗ dài 58cm trong lề đường và lấy cây rựa dài 60 cm trong giỏ xách đuổi đánh ông Chon nhưng ông bỏ chạy. Quốc quay lại thấy anh Thái đứng gần bà Liễu nên cầm đoạn gỗ đánh hai cái trúng vào má trái, vai trái và hông trái của anh Thái, gây thương tích 3%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt hai cha con Phú, Quốc, mỗi bị cáo 9 tháng tù, cho hưởng án treo, buộc hai người bồi thường cho 2 bị hại gần 60 triệu đồng.

Hùng Dũng