BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cố ý gây thương tích, lãnh án 5 năm tù 

Cập nhật ngày: 05/09/2018 - 12:08

BTN - Ngày 31.8, TAND huyện Châu Thành đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, ngụ khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 15.3.2018, tại quán nước khu vực ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình, Châu Thành, Tuấn Anh gặp anh Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, ngụ khu phố 3, thị trấn Châu Thành).

Tuấn Anh xin anh Thành tiền để mua ma tuý sử dụng nhưng anh Thành không cho nên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Tuấn Anh dùng dao bấm bằng kim loại dài 12cm giấu sẵn trong người đâm vào cẳng tay phải của anh Thành gây thương tích, rồi bỏ về nhà. Anh Thành được mọi người đưa đi bệnh viện điều trị, tỷ lệ tổn thương cơ thể 32%.

Trong khi vụ án đang được cơ quan điều tra giải quyết, vào khoảng 21 giờ ngày 10.4.2018, Tuấn Anh đến nhà anh Nguyễn Văn Tài (SN 1978, ngụ ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình). Thấy anh Tài đang nhậu, Tuấn Anh vào nhậu cùng.

Trong lúc uống rượu, Tuấn Anh đòi anh Tài nộp tiền bảo kê quán nước nhưng mọi người can ngăn nên Tuấn Anh đi về nhà. Khoảng 5 phút sau, Tuấn Anh quay lại và dùng một cây búa bằng kim loại dài 50cm chém anh Tài.

Trong lúc hai người giằng co, cây búa cắt trúng vào cẳng tay anh Tài gây thương tích. Tuấn Anh bỏ trốn, anh Tài được người nhà đưa đi bệnh viện khâu vết thương, tỷ lệ tổn thương 0,9%.

Ðược biết, ngày 24.7.2017, Tuấn Anh đã bị Công an huyện Châu Thành xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về tội “Ðánh bạc” nhưng chưa chấp hành.

TAND huyện Châu Thành đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh 5 năm tù giam và buộc bồi thường cho người bị hại 60 triệu đồng.

HQ