BAOTAYNINH.VN trên Google News

Còn nhiều vụ vi phạm về kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc 

Cập nhật ngày: 07/07/2020 - 21:25

BTNO - Cục Quản lý thị trường tỉnh (QLTT) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng QLTT đã kiểm tra 80 vụ, phát hiện 12 vụ vi phạm về kinh doanh thực phẩm nhập lậu; thực phẩm vi phạm quy định ghi nhãn (có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt); kinh doanh cà phê không có bản tự công bố sản phẩm; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Điều đáng nói, có nhiều trường hợp có hành vi vi phạm như trong khu sản xuất thực phẩm có cống rãnh thoát nước bị ứ đọng, không được che kín; vi phạm quy định về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm (khu vực chứa đựng thực phẩm, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ); vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm.

Nhiều mặt hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc kinh doanh trên thị trường bị lực lượng QLTT tỉnh phát hiện trong 6 tháng đầu năm- Ảnh minh hoạ

Qua đó, Cục QLTT đã xử phạt hành chính với số tiền hơn 54 triệu đồng, đồng thời tịch thu 240 chai mật ong, 40 kg bánh tươi, 15 kg bơ, 2,5 kg chà bông gà, 10 kg hành phi, 90 thùng bia, 120 chai bia, 4.104 chai, lon nước giải khát các loại; 1.344 hộp sữa các loại, 5.550 kg đường cát, 700 kg gạo nếp với trị giá hơn 202 triệu đồng.

Riêng đối với hoạt động kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng trên thị trường, 6 tháng đầu năm 2020,  lực lượng QLTT tỉnh  đã kiểm tra, phát hiện 36 vụ vi phạm kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh mỹ phẩm đã hết hạn sử dụng; vi phạm về nhãn hàng hóa, kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì.

Đáng chú ý, đã có trường hợp có hành vi vi phạm về việc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán bất hợp lý, kinh doanh thuốc mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Cục QLTT tỉnh đã xử phạt hành chính với số tiền hơn 292 triệu đồng, tiêu huỷ 3.057 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm.

6 tháng đầu năm 2020, lĩnh vực hàng giả, sở hữu trí tuệ cũng có nhiều trường hợp vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng QLTT tỉnh đã phát hiện 14 vụ vi phạm, vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Qua đó đã tiến hành xử phạt hành chính với số tiền hơn 72 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 474 phụ tùng xe máy; 100 chiếc quần áo các loại... với trị giá hơn 91 triệu đồng.

Theo Cục QLTT tỉnh, trong 6 tháng còn lại năm 2020, lực lượng QLTT tỉnh sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật, chống gian lận về đo lường, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, hàng giả các thương hiệu nổi tiếng. Tập trung đối với một số mặt hàng: rượu, đường cát, thuốc lá, xăng dầu, LPG, thực phẩm, đồng hồ Thụy Sĩ...

Đồng thời lực lượng QLTT sẽ tham gia phối hợp tốt với các ngành chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thế Nhân