BAOTAYNINH.VN trên Google News

Confederations Cup 2017: Những điều thú vị có thể bạn chưa biết 

Cập nhật ngày: 17/06/2017 - 07:38

Confederations Cup 2017 (Cúp Liên đoàn các châu lục) - giải đấu được xem là tiền World Cup - sẽ được khởi tranh vào 17/6 tại Nga.

Hãy cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý về giải đấu này:

- Vào năm 1992, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Saudi Arabia và lấy tên là Cúp Nhà vua Fahd (King Fahd) với sự góp mặt của đội tuyển chủ nhà và một vài đội tuyển vô địch châu lục.

Đến năm 1997, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định chính thức hóa giải đấu này, lấy tên Cup Liên đoàn các châu lục và tổ chức 2 năm/lần.

Tuy nhiên, trước một số bất cập và muốn thu hút khán giả hơn, FIFA đã thay đổi giải đấu diễn ra 4 năm/lần, và đội chủ nhà sẽ là quốc gia đăng cai Vòng chung kết World Cup một năm sau đó.

Điều này sẽ giúp nước chủ nhà làm quen với việc tổ chức một giải đấu lớn. Dù vậy, nước đăng cai World Cup 2022 là Qatar sẽ không là nước chủ nhà của Confederations Cup 2021, bởi quốc gia này có thời tiết rất nóng vào mùa Hè.


Brazil đang là đội tuyển nắm giữ kỉ lục vô địch của Confederations Cup với 4 lần. (Nguồn: Getty Images)

- Confederations Cup 2017 là lần thứ 10 giải đấu được tổ chức. Sẽ có 8 đội tuyển tham dự giải năm nay gồm: Bồ Đào Nha - nhà vô địch châu Âu; Chile - nhà vô địch Nam Mỹ; Mexico - nhà vô địch CONCACAF (khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe); Australia - nhà vô địch châu Á; New Zealand - nhà vô địch châu Đại dương; Cameroon - nhà vô địch châu Phi; Đức - nhà vô địch thế giới; và nước chủ nhà Nga. Các đội bóng này sẽ được chia thành 2 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ tiến vào Bán kết.

- 16 trận đấu của Confederations Cup 2017 sẽ diễn ra tại thủ đô Moscow và 3 thành phố khác là St Petersburg, Sochi và Kazan. Trận đấu khai mạc diễn ra giữa Nga và New Zealand lúc 22h00 ngày 17/6 (giờ Việt Nam) trên sân vận động ở thành phố St. Petersburg.

Trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động Krestovsky Stadium - sân nhà của câu lạc bộ (CLB) Zenit St Petersburg, với khoảng 70.000 chỗ ngồi.

- Brazil đang là đội tuyển nắm giữ kỉ lục vô địch của Confederations Cup với 4 lần (1997, 2005, 2009 và 2013). Đứng thứ 2 là Pháp với 2 lần (2001, 2003).

- Brazil cũng là đội nhiều lần lọt vào trận chung kết Confederations Cup nhất trong lịch sử với 5 lần (1997, 1999, 2005, 2009, 2013). Đứng thứ 2 là Argentina với 3 lần (1992, 1995, 2005).

- Chân sút xuất sắc nhất: Cuauhtemoc Blanco (Mexico) và Ronaldinho (Brazil), với cùng 9 bàn.

- Trong lịch sử tồn tại từ năm 1992 đến nay, chưa có một đội tuyển nào đoạt chức vô địch Confederations Cup và sau đó vô địch World Cup. Mặc dù phải bắt đầu từ năm 2005, giải đấu mới được tổ chức trước World Cup 1 năm, nhưng "cái dớp" này đã tồn tại ngay từ đầu.

Nhà vô địch đầu tiên Argentina vào năm 1992 sau đó đã bị loại sớm ở World Cup 1994. Brazil vô địch vào các năm 1997, 2005, 2009 và 2013, nhưng rốt cuộc cả 4 kỳ World Cup diễn ra nối tiếp đều kết thúc trong thất bại. Đội tuyển Pháp vô địch các năm 2001 và 2003 nhưng đều thất bại ở kỳ World Cup sau giải.

- Trên thực tế, tương lai của giải đấu này đang là một dấu hỏi. Được tổ chức trước World Cup 1 năm, Confederations Cup được cả FIFA lẫn quốc gia đăng cai coi là cơ hội kiểm tra khả năng của cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup.

Tuy nhiên thời điểm diễn ra giải đấu đã tạo nên một áp lực lớn dành cho cầu thủ và các CLB, rằng các cầu thủ phải tiếp tục thi đấu trong giai đoạn nghỉ Hè trong khi CLB sợ cầu thủ dính chấn thương khi ở đội tuyển quốc gia.

Ngoài bản chất là một sự kiện để kiểm tra công tác đăng cai, Confederations Cup trong nhiều năm đã không tạo ra được dấu ấn khác biệt so với các giải đấu quốc tế khác. Mặc dù các đội dự giải đều rất nổi danh, nhưng xét về số lượng đội bóng tham dự thì giải đấu không có được cảm giác vĩ đại như World Cup hay EURO mang lại. 

Nguồn Baoquocte (theo FIFA)