BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Gò Dầu: Bắt băng nhóm trộm chó quy mô lớn

Cập nhật ngày: 23/12/2016 - 06:43
Các đối tượng trộm chó và tang vật
Các đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Minh Quang (SN 1977, ngụ huyện Bến Cầu), Đỗ Trung Hiếu (SN 1978, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Phạm Hoàng Lâm (SN 1989, ngụ huyện Tân Châu), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1961, ngụ huyện Hoà Thành), Nguyễn Thị Bạch Ngọc (SN 1969, ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Trung Luận (SN 1984, ngụ huyện Châu Thành).

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận rủ nhau đi trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài. Chúng phân công vai trò như sau: hằng ngày Đỗ Minh Quang, Đỗ Trung Hiếu, Phạm Hoàng Lâm điều khiển xe môtô có gắn súng điện chạy trên các tuyến đường trong tỉnh Tây Ninh để bắn trộm chó, sau đó mang đến cho vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Bạch Ngọc với giá 37.000 đồng/kg. Vợ chồng Tuấn, Ngọc làm thịt chó và bán lại cho các đối tượng khác với giá 40.000 đồng/kg.

Băng trộm và tiêu thụ chó này hoạt động trên 1 tháng thì bị bắt.

CA huyện Gò Dầu làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Bạch Ngọc
Riêng đối tượng Nguyễn Trung Luận khai, do biết vợ chồng Tuấn và Ngọc có mổ thịt chó với số lượng lớn nên thường xuyên đến mua để về bỏ mối ở các chợ trong tỉnh Tây Ninh với giá tiền từ 48.000-50.000 đồng/kg.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 47 con chó với tổng trọng lượng 512 kg, trong đó có 15 con chó còn sống và 32 con đã chết; 1 cây súng điện bằng gỗ; 1 bình ắc quy; 1 máy tuốt lông chó cùng nhiều phương tiện, vật dụng khác để thực hiện hành vi trộm chó.

Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gò Dầu tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức An