Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đại tá Phạm Văn Cao - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao tặng giấy khen cho bốn chiến sĩ tích cực, xuất sắc nhất.

(BTN)- Bốn chiến sĩ tích cực, xuất sắc nhất trong đội hình chữa cháy xưởng sản xuất bật lửa gas thuộc Công ty Top Field Việt Nam vừa được Đại tá Phạm Văn Cao - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao tặng giấy khen vào ngày 17.7.2012. Đó là Trần Thanh Quy (Đội CS PCCC & CNCH khu vực Bến Cầu – Gò Dầu); Nguyễn Bá Tòng (Đội chữa cháy trung tâm), Nguyễn Văn Nam và Trần Hoàng Thiện (Đội CS PCCC & CNCH khu vực Trảng Bàng) – những chiến sĩ có tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chữa cháy, cùng đồng đội khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan.
Vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 27.6.2012, xưởng sản xuất số 1 của công ty TNHH Top Field Việt Nam (100% vốn nước ngoài) trên địa bàn ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xảy ra cháy lớn.
![]() |
Đại tá Phạm Văn Cao - Phó Giám đốc CA tỉnh trao tặng giấy khen cho 4 chiến sĩ chữa cháy xuất sắc, dũng cảm. |
Được biệt, Công ty Top Field Việt Nam được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 28.12.2008, do ông Jeses Lei (Quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc, chuyên sản xuất bật lửa gas. Công ty có 400 công nhân. Nhà xưởng của Công ty Top Field Việt Nam được thuê lại của công ty TNHH một thành viên Gạch Hoà Thành với thời gian là 10 năm. Công ty Top Field Việt Nam có Đội PCCC tại chỗ gồm 40 đội viên, đã qua tập huấn công tác PCCC. Tất cả các nhà xưởng của công ty đều lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường và hệ thống báo cháy tự động cùng nhiều dụng cụ chữa cháy xách tay khác.
Theo lời anh Nguyễn Thành Nam (SN 1974, ngụ ấp Xóm Mới, xã Thạnh Phước, huyện Gò Dầu), chuyền trưởng xưởng 1 của công ty khai báo với cơ quan công an: Lúc xảy ra vụ việc, anh Nam đang ở đầu trên chuyền trong xưởng 1 thì nghe công nhân phía cuối chuyền hô “cháy, cháy!”. Anh Nam nhìn xuống thì thấy đám cháy cách chỗ anh khoảng 20 mét, ngọn lửa đang bốc lên cao. Lập tức anh Nam xách bình chữa cháy xuống dập lửa, đồng thời kêu công nhân cúp cầu dao điện và khoá đường ống dẫn gas lại. Anh Nam dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng đám cháy không tắt mà cháy càng lớn và lan nhanh trong xưởng. Đồng thời, lực lượng chữa cháy tại chỗ của công ty đã sử dụng máy bơm, triển khai vòi nước chữa cháy nhưng do ngọn đám lửa quá lớn nên không khống chế được.
Lúc đó, anh Nguyễn Mai Thanh Bình là nhân viên văn phòng của Công ty Top Field gọi điện thoại đến đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) khu vực Gò Dầu – Bến Cầu báo tin. Nhận được tin báo vào lúc 7 giờ 20 phút, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC & CNCH ra lệnh điều 3 xe chữa cháy cùng 20 CBCS đến hiện trường đám cháy. Thấy không thể khống chế được ngọn lửa đã bùng phát quá lớn nên chỉ huy đội chữa cháy đã điện báo lãnh đạo Phòng CS PCCC & CNC) điều động thêm Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu công nghiệp Trảng Bàng xuất 3 xe chữa cháy cùng 19 CBCS đến đám cháy triển khai đội hình phun bọt hoà không khí để cùng hợp lực dập lửa; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trung tâm cũng xuất 1 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 15 CBCS đến đám cháy để tăng cường chữa cháy và tổ chức cứu nạn cứu hộ.
Sau 1 giờ, đám cháy đã bị khống chế và sau 2 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chữa cháy đã tập trung lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy ngăn chặn không để lửa lan sang 3 nhà xưởng còn lại là xưởng số 2,3,4, văn phòng làm việc, trường học liền kề và nhà dân xung quanh khu vực cháy, hạn chế thiệt hại do đám cháy gây ra đến mức thấp nhất.
Hậu quả vụ cháy: Không có thiệt hại về người, về tài sản cho đến nay chủ cơ sở chưa có báo cáo thống kê thiệt hại. Về nguyên nhân vụ cháy, theo điều tra ban đầu được biết, anh Võ Minh Thành (SN 1985) là công nhân mới được công ty tuyển dụng được 7 ngày đã khai báo, khi anh thao tác đưa quẹt gas vào chỉnh lửa thì lửa phựt cháy cao hơn khung chỉnh nên anh Thành giật mình làm quẹt gas văng ra khỏi tay rơi xuống đống quẹt gas thành phẩm gây cháy.
NHẤT MINH