BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật 

Cập nhật ngày: 08/02/2024 - 09:01

BTNO - Ngày 7.2, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2.2024. Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 1.2024, lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm; kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo giải quyết, qua đó giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ngành Công an bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc, đi qua địa bàn tỉnh...; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được triển khai toàn diện, hiệu quả, nhất là việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Lực lượng Công an cũng đẩy mạnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác quản lý, giáo dục can, phạm nhân; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy, công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu; tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, chung sức cùng cộng đồng; tuyên truyền pháp luật; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024, góp phần tạo cầu nối gắn kết lực lượng Công an với nhân dân.

Trong tháng 1.2024, Công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 31 vụ, 98 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; 22 vụ, 39 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng; 41 vụ, 61 đối tượng vi phạm pháp luật về ma tuý; xử phạt 2.629 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực cùng thành tích mà Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố đã đạt được trong tháng 1.2024.

Ông yêu cầu cấp uỷ, lãnh đạo Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, rút kinh nghiệm kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót; rà soát tiến độ các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác đề ra từ đầu năm để triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, điều tra giải quyết các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm; tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tội phạm hoạt động “tín dụng đen” trước, trong và sau Tết Nguyên đán…

Hà Thuỷ