Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Tập trung giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự nổi lên 

Cập nhật ngày: 06/02/2020 - 15:52

BTNO - Ngày 5.2.2020, Công an Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 1.2020. Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an các đơn vị, huyện, thành phố đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Bộ về nhiệm vụ trọng tâm công tác công an, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Trong thời gian nghỉ Tết, lực lượng Công an cơ sở, nhất là Công an xã chính quy, Công an phường đã chủ động, sáng tạo, tận tụy, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; triển khai thực hiện nghiêm và quyết liệt các chỉ đạo của Bộ về công tác phối hợp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra và tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết quả công tác, Công an đã góp phần quan trọng và quyết định đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tết, nhất là những địa bàn trọng điểm; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bảo vệ tuyệt đối an toàn; không xảy ra khủng bố, phá hoại, tờ rơi, khẩu hiệu phản động; làm rõ 99 vụ với 180 đối tượng, khởi tố 68 vụ 132 bị can; bắt 4 vụ 6 đối tượng vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép.

Nổi lên là các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép.

Tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba mặt, trong tháng xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 8 người (so với tháng 12.2019 giảm 13 vụ, giảm 8 người chết, giảm 7 người bị thương).

Riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Công an tỉnh đã bắt 120 vụ việc vi phạm pháp luật về hình sự, đã làm rõ 89 vụ 163 đối tượng (đạt 74,16%).

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Ban giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt cho các đơn vị, huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ban hành 5 văn bản chỉ đaiọ thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; xử lý kịp thời các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên các trang mạng xã hội. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, huyện, thành phố trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đảm bảo nhân dân vui xuân, đón tết an toàn trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đánh giá tình hình tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu… còn diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo trong thời gian tới Công an các đơn vị, huyện, thành phố cần chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới, kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự nổi lên.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt trên đường làm nhiệm vụ, tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng; tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong lực lượng Công an…

Thảo Trang