Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Công an Tây Ninh triệt phá băng trộm két sắt liên tỉnh
Thứ ba: 05:09 ngày 17/04/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong quá trình điều tra khai thác, lực lượng Công an Tây Ninh đã bắt giữ 12 đối tượng tham gia các vụ trộm két sắt trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

(BTNO)- Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7.2011 trên địa bàn các huyện Hoà Thành, Tân Châu, Thị xã Tây Ninh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn với phương thức, thủ đoạn gây án rất chuyên nghiệp. Lợi dụng đêm khuya, bọn chúng đột nhập vào các công ty, doanh nghiệp tư nhân lấy trộm két sắt rồi dùng tua vít, xà- beng,… đục phá két lấy đi các tài sản có giá trị lớn như tiền, vàng, ngân phiếu.

Trộm két sắt lộng hành

Tang vật gây án

Vào đêm 4.4 rạng ngày 5.4.2011, Công ty Dầu khí Tây Ninh (ấp Long Yên, xã Long Thành nam, Hoà Thành) đã bị một băng trộm cắt kẽm rào, trèo tường, đột nhập vào bên trong văn phòng đục két sắt lấy trộm trên 300 triệu đồng.

Đêm 16 rạng 17.6.2011 các đối tượng trộm cắp tiếp tục đục vách tường, đột nhập vào Công ty TNHH gạch ngói Hoà Thành ở Trường Tây, Hoà Thành. Sau đó bọn chúng lôi két sắt ra phòng làm việc rồi đục két lấy trộm 189 triệu đồng, 1 trái phiếu kho bạc mệnh giá 50 triệu đồng, ngân phiếu gửi có kỳ hạn các ngân hàng: Ngân hàng Công thương Hoà Thành số tiền 19,6 triệu đồng, Ngân hàng Công thương Tây Ninh 800 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp 2 tỷ đồng và một ngân hàng thuộc khu vực Trảng Bàng số tiền 13,4 tỷ đồng.

Đêm 24 rạng 25.7.2011 các đối tượng trộm cắp đã cắt rào kẽm gai, trèo qua tường rào, cạy cửa sổ đột nhập vào phòng làm việc của giám đốc Công ty Penro Việt Nam ở ấp Trường Lưu, Hoà Thành, bọn chúng cạy phá két sắt lấy 100 triệu đồng, 15.000 Nhân dân tệ, 5.000 USD, 5.000 Rubi và 1 máy tính xách tay.

Không chỉ chọn các công ty hay doanh nghiệp để trộm, bọn chúng còn để mắt tới những nhà khá giả, có khả năng cất giữ tài sản trong két sắt để ra tay. Sáng 28.7.2011 bà Võ Thị Bước (Sn 1955 ngụ ấp Tân Thạnh, Tân Hưng, Tân Châu) khoá cửa nhà cẩn thận rồi đi chợ. Một lúc sau trở về bà phát hiện kẻ trộm cắt rào, cạy cửa sau vào nhà lấy trộm 1 tivi, 1 đầu đĩa và 1 két sắt trong đó có 13,2 lượng vàng SJC và 10 triệu đồng. Chiếc tivi và đầu đĩa sau đó tìm thấy ở một rẫy mì cách nhà bà khoảng 1km.  

Tiếp tục sau đó, rạng sáng 30.7.2011, nhà ông Phạm Văn Hồng (sn 1970 ngụ Ninh Lợi, Ninh Thạnh, Thị xã) đã bị bọn chúng cắt rào, cắt cửa sổ vào nhà lấy trộm két sắt. Chúng mang két ra bờ rào cách nhà ông khoảng 20m, rồi sau đó đục két lấy 118 triệu đồng, 1 quyển séc của ngân hàng Đông Á và các giấy tờ có giá trị khác.

Cũng thời gian này, nhiều vụ trộm khác với phương thức và thủ đoạn tương tự đã xảy ra trên địa bàn các huyện Tân Châu, Hoà Thành, Thị xã. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của các vụ án xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập chuyên án để triệt phá nhanh băng nhóm trộm cắp liều lĩnh này.

Phá án

Qua điều tra, xác minh và trao đổi thông tin với các tỉnh bạn lận cận, Ban chuyên án có được nguồn tin quý giá khi biết các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Bến Tre, Tp.Hồ Chí Minh đã xảy ra trên 150 vụ trộm cắp tài sản trong két sắt.

Thông tin từ các điều tra viên khi thu thập được ở các tỉnh cho thấy tính chất của chuyên án càng phức tạp, có nhiều khả năng đối tượng tiếp tục gây án ở một địa điểm ngoài tỉnh.

Ngày 21.9.2011, các điều tra viên phát hiện tên Trần Văn Đường (sn 1962 ngụ Phước Hội, Long Hưng, Long Thành, Đồng Nai, là đối tượng tù tha) cùng với Nguyễn Minh Nhật, (SN 1975 ngụ KP7, phường Tân Thới Nhất, Q12, tp HCM); Trần Văn Tâm và Nguyễn Văn Ngọc (tự Châu, ngụ tại Gò Công Tây, Tiền Giang) đột nhập vào Công ty Camico, cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An đục két sắt lấy 25 triệu đồng, 800 USD, 500 Euro và một máy tính. Từ những chứng cứ có được, Ban chuyên án phối hợp cùng Công an tỉnh Long An bắt giữ Nguyễn Minh Nhựt và Trịnh Minh Đạt. Qua khai thác, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện các vụ trộm ở các tỉnh khác và vụ trộm cắp két sắt tại cảng xi măng Fico Tây Ninh. Tiếp tục phối hợp Công an Tp.Biên Hoà, Đồng Nai, Ban chuyên án bắt giữ Trần Văn Đường, Trần Văn Tâm. Qua điều tra phát hiện Nguyễn Bá Thi (sn 1971) và Nguyễn Bá Vĩnh (sn 1973 cả hai cùng ngụ P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh) cũng là đồng bọn. Hiện Thi và Vĩnh đang chịu án tại Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan điều tra, Đường và Tâm khai nhận cùng với Nhựt, Châu, Cường, Thanh, Thi, Vĩnh tham gia thực hiện các vụ trộm ở cảng xi măng Fico, Công ty Dầu khí Tây Ninh. Từ năm 2005-2007, bọn chúng thực hiện 4 vụ trộm ở Công ty may mặc (Cẩm Giang, Gò Dầu), Công ty cao su Hưng Phát (Thanh Điền, Châu Thành), Công ty cao su Vên Vên và lò mì Thái Lan (Thị xã). Ngoài các đối tượng bị bắt trên, ban chuyên án nắm được thông tin về 1 nhóm 3 đối tượng: Thái Minh Hùng (sn 1974), Huỳnh Văn Ngà (sn 1964) cùng ngụ tại Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Văn Thanh (sn 1977 ngụ Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã thực hiện vụ trộm két tại Công ty gạch ngói Hoà Thành, Công ty Kim Huỳnh (Tân Châu).

Quyết tâm không để lọt tội phạm, các điều tra viên lập tức lên đường truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn. Đến ngày 2.12.2011 tổ điều tra ở Lâm Đồng đã bắt được Nguyễn Văn Thanh và Huỳnh Phú Cường, (sn 1969, ngụ tại Đồng Nai). Ngày 13.12.2011, tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Ngọc (tự Châu) tại nhà riêng của hắn ở Gò Công Tây, Tiền Giang. Tang vật thu giữ gồm 1 lượng vàng, 4 triệu đồng, 1 xe môtô, 4 ĐTDĐ, 1 dụng cụ nâng đội xe ôtô, búa, đục và một số cờ lê. Đến ngày 10.1.2012 bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Luận (sn 1975 ngụ Tp.Biên Hoà, Đồng Nai). Ngày 1.3.2012 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Thái Minh Hùng và Huỳnh Văn Ngà.

Qua khai thác bọn chúng khai nhận đã thực hiện 34 vụ trộm két sắt trên địa bàn Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hậu Giang và Thừa Thiên Huế. Riêng tại địa bàn Tây Ninh bọn chúng đã thực hiện tất cả 11 vụ. Khi gây án bọn chúng chọn những nơi xa dân cư hoặc các công ty, xí nghiệp bảo vệ còn lơi lỏng, thời điểm thực hiện trộm từ 0 giờ đến 3 giờ sáng.

Tuyết Nhung

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục