Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tiếp viên karaoke, massage phải đóng tiền trả góp mỗi ngày từ 100.000 đến 300.000 đồng, đến cuối tháng cộng lại nếu chưa đủ tiền vốn thì tiếp tục chịu 20% lãi suất phần tiền còn thiếu…

![]() |
Những nạn nhân được công an giải cứu |
Sau một thời gian nắm tình hình hoạt động của các nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và mua bán người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Bình Phước. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị trong tỉnh và Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước chia làm nhiều tổ tiến hành đồng loạt kiểm tra hành chính 5 điểm karaoke và 6 nhà trọ và đã bắt khẩn cấp 14 đối tượng gồm: Lê Thành Phúc (Phúc ruồi, 35 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Minh Lý (32 tuổi, cả hai cùng ngụ Long Thới, Long Thành Bắc, Hoà Thành); Nguyễn Trường Ân (34 tuổi, ngụ KP2, P1, thị xã Tây Ninh); Lê Thị Hồng (34 tuổi); Lê Văn Phúc (Phúc dù, 24 tuổi) cùng ngụ An Thọ, An Cơ, Châu Thành; Nguyễn Trường Sơn (38 tuổi, ngụ KP2, P1, Thị xã); Trần Thị Cơ (33 tuổi, ngụ KP Hiệp Thạnh, Hiệp Ninh, Thị xã TN); Hứa Thị Mai Phương (31 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước); Võ Phú Cương (42 tuổi, ngụ KP1, Thị trấn Hoà Thành, TN); Đoàn Thị Kim Linh (22 tuổi, ngụ Long Bình, Long Thành Nam, Hoà Thành, TN); Nguyễn Văn Toàn (27 tuổi, ngụ Phú Hoà, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) và giải cứu 6 nạn nhân bị bán qua huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tang vật thu giữ: 29 quyển sổ ghi nợ, 331 tờ giấy mượn nợ, 47 mô tô, 12 ĐTDĐ, 84 giấy CMND, 1 roi điện, 1 bình xịt hơi cay và trên 123 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình như sau: Dưới các hình thức hoạt động rủ rê làm tiếp viên karaoke, massage, bọn chúng dụ dỗ những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin thích đua đòi chưng diện bằng cách giúp đỡ cho mượn tiền, dần dần bọn chúng tập trung những nạn nhân lại bắt buộc phải mua quần áo, điện thoại, mô tô… bằng tiền bọn chúng cho vay với lãi suất 20% /tháng. Từ đó, tiếp viên karaoke, massage phải đóng tiền trả góp mỗi ngày từ 100.000 đến 300.000 đồng, đến cuối tháng cộng lại nếu chưa đủ tiền vốn thì tiếp tục chịu 20% lãi suất phần tiền còn thiếu. Ngoài ra bọn chúng còn bắt buộc các tiếp viên phải chịu sự điều động của bọn chúng khi có khách yêu cầu, nếu không đi sẽ bị bọn chúng phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 đồng cho 1 lần vắng mặt, nếu không đóng tiền phạt sẽ bị bọn chúng đánh đập. Nếu tiếp viên không trả nổi tiền nợ và tiền phạt mà bỏ trốn đi làm riêng thì sẽ bị bọn chúng cho “đàn em” tìm bắt về, nhốt tại các điểm phòng trọ, bắt buộc phải tiếp tục làm cho bọn chúng, hoặc bị bọn chúng bán lại cho chủ khác.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Tây Ninh đang khẩn trương tiếp tục điều tra mở rộng.
Tuyết Nhung