Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh vừa “bóc gỡ” một đường dây mua bán người về làm vợ, bắt được 17 đối tượng liên quan.

![]() |
Nhiều cô gái nhẹ dạ, cả tin bị lừa bán ra nước ngoài (ảnh minh hoạ) |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh vừa “bóc gỡ” một đường dây mua bán người về làm vợ, bắt được 17 đối tượng liên quan.
Vào lúc 6 giờ ngày 19.11.2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát (Bộ Công an), Công an phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hiền (Út Hiền, 38 tuổi, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, Thành Long, Châu Thành, Tây Ninh); Trần Thị Thuỷ (29 tuổi, ngụ KP3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM); Nguyễn Văn Sơn (49 tuổi, ngụ phường 13, quận 6, TP.HCM); Trịnh Thành Long (60 tuổi, ngụ ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, Châu Thành) đang tổ chức đưa 2 phụ nữ Việt Nam và 2 người đàn ông Trung Quốc là Dương Lương Phúc (43 tuổi) và Lộ Đào Duy (31 tuổi) cùng ngụ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ra Hà Nội, sau đó xuất cảnh bằng đường bộ sang Trung Quốc để bán làm vợ. Tang vật thu giữ gồm 4 ĐTDĐ, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tay vàng, 1 nhẫn vàng, 300 Yuan, 17.600.000 đồng và nhiều giấy tờ, đồ vật liên quan.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH -Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp thêm 5 đối tượng trong đường dây gồm Hín Cún Lìn (30 tuổi, ngụ KP2, phường An Bình, TP Biên Hoà); Trần Thị Út (48 tuổi, ngụ ấp Thành Tây, xã Thành Long, Châu Thành, TN); Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (30 tuổi) và Võ Văn Hoá (42 tuổi, cả hai cùng ngụ KP4, thị trấn Châu Thành); Lê Ngọc Quan (28 tuổi, ngụ xã Trà Vong, Tân Biên) và 5 đối tượng người Trung Quốc đang xem mặt các cô gái Việt Nam ở các khách sạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua điều tra, Công an xác định được đối tượng Lâm Thị Dung (SN 1956, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, Thành Long, Châu Thành) là đối tượng cầm đầu đường dây này cùng các đồng phạm tổ chức dụ dỗ phụ nữ từ tỉnh Tây Ninh đưa sang Trung Quốc bán cho người khác mua làm vợ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận: Năm 2009, Dung có quen biết với Hín Cún Lìn, Lìn kêu Dung tìm kiếm, tuyển chọn phụ nữ trên địa bàn giao lại cho Lìn đưa sang Trung Quốc rồi giao lại cho 1 người Trung Quốc để bán cho đàn ông mua làm vợ. Mặt khác, Lìn gửi những người đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam giao cho Dung dẫn về Tây Ninh tổ chức xem mặt. Mỗi phụ nữ khi qua được Trung Quốc thì bị bán với giá từ 70 đến 80 triệu đồng tiền Việt Nam.
Trong đường dây này, Dung giao cho Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Út, Võ Văn Hoá, Lê Ngọc Quan, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đi tìm kiếm, dụ dỗ, tuyển chọn các phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài. Khi tìm được phụ nữ nào thì các đối tượng trên giao lại cho Dung, Dung trả công từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng 1 phụ nữ. Sau đó Dung làm thủ tục giấy tờ, liên lạc với Lìn đưa sang Trung Quốc. Tính từ trước đến nay các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức đưa 39 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán làm vợ. Sau khi lực lượng Công an Tây Ninh bắt các đối tượng hoạt động trong đường dây, ngày 21.11.2011 Lâm Thị Dung đã đến cơ quan công an đầu thú.
Điều đáng nói ở đây, đa phần những người đàn ông Trung Quốc qua Việt Nam tìm vợ “đi mua vợ” thường là những người nghèo, lớn tuổi, bệnh tật (chân dị tật, nói lắp…), đa phần là sống ở vùng nông thôn và khó kiếm vợ ở quê nhà.
Tuyết Nhung