BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Thành phố Tây Ninh: Bắt giam 2 đối tượng cướp giật tài sản 

Cập nhật ngày: 11/01/2022 - 20:19

BTNO - Ngày 10.1.2022, Công an thành phố Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định bắt giam 2 đối tượng Trương Văn Trung (Tề Thiên, sinh năm 1998, ngụ: ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) và Nguyễn Thanh Hậu (sinh năm 2003, ngụ: ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trương Văn Trung và đối tượng Nguyễn Thanh Hậu.

Vào khoảng 21 giờ ngày 04.01.2022, trước nhà số 78 đường Ngô Gia Tự, khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh, chị Võ Thị Ng., sinh năm 1969, ngụ: ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành đứng nói chuyện với chị Nguyễn Thị Kim Th. thì có hai nam thành niên đi xe mô tô biển số: 70FT-860.14 chạy lại gần, vờ hỏi thăm đường.

Khi chị Th. chỉ đường thì bất ngờ một người thanh niên giật túi xách đang treo trên xe của chị Ng. bên trong có 2.500.000 đồng, rồi chạy ra cùng đồng bọn tẩu thoát. Ngay lúc đó, anh Hoàng Hùng Phong đã chứng kiến sự việc nên chạy ra ngăn cản, làm hai tên cướp giật ngã “ngựa”. Chúng bỏ xe và túi xách vừa cướp được rồi chạy bộ trốn thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Tây Ninh nhanh chóng đến hiện trường và triển khai lực lượng truy tìm 2 đối tượng, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết của 2 đối tượng để lại, đến ngày 07/01, Công an thành phố xác định đối tượng cướp là Trương Văn Trung nên phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu bắt khẩn cấp Trung. 

Qua đấu tranh, khai thác đối tượng Trương Văn Trung thừa nhận thực hiện vụ cướp giật túi xách trên và cùng với Hậu “tam giác” nhà ở khu vực xã Trường Đông, huyện Hòa Thành thực hiện. Từ những thông tin có được, Công an thành phố Tây Ninh điều tra xác định Hậu “tam giác” là Nguyễn Thanh Hậu. Đêm 08/01/2022, lực lượng chức năng  truy bắt được Hậu khi đối tượng đang lẫn trốn gần nhà.

Bước đầu điều tra, 2 đối tượng khai nhận, trước đó Trung chở Hậu trên đường, Hậu phát hiện túi xách chị Ng. treo trên xe, nghi trong đó có tài sản nên Hậu rủ Trung cùng nhau thực hiện. Trung chạy xe đến gần và đứng ngoài chờ Hậu, còn Hậu vào trong giả vờ hỏi đường, lợi dụng sơ hở, đã ra tay cướp giật túi xách thì bị người dân truy đuổi. Sợ bị bắt nên cả hai bỏ “của” chạy trốn, nhưng sau đó bị công an phát hiện bắt giữ.  

Hiện vụ việc đang tiếp tục làm rõ.

T. N – Tấn Lực