BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an thị xã Hoà Thành: Bắt nhóm thanh thiếu niên cố ý gây thương tích 

Cập nhật ngày: 02/04/2022 - 16:36

BTNO - Ngày 1.4, Công an thị xã Hoà Thành cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Trần Quốc Việt (5 xị, 30 tuổi); Nguyễn Hữu Sang (Sang Hô, 23 tuổi); Lê Tấn Đạt (28 tuổi); Châu Ngọc (30 tuổi); Nguyễn Tấn Khoa (24 tuổi); Dương Văn Giàu (33 tuổi); Phạm Văn Thức (31 tuổi), tất cả cùng ngụ thị xã Hoà Thành về hành vi cố ý gây thương tích.

7 đối tượng tại Công an thị xã Hoà Thành.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 24.3, có khoảng 20 thanh niên mang các loại hung khí tự chế (dao, kiếm, 3 chĩa...) và súng bắn đạn cao su tụ tập ở khu vực hẻm số 32, đường Trịnh Phong Đáng (thuộc ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) để đánh nhau. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hoà Thành nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường thì các thanh niên đã bỏ đi, 2 người bị thương là Lâm Tuấn Anh và Phạm Minh Cường ở lại hiện trường.

Từ những thông tin thu thập và các chứng cứ tại hiện trường, Công an thị xã Hoà Thành tiến hành điều tra, đến ngày 30.3 ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Đạt, Việt, Sang, Ngọc. Ngày 31.3, bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng gồm: Thức, Khoa, Giàu để phục vụ điều tra và thu giữ tang vật gồm: 2 cây súng bắn đạn cao su; 2 viên đạn cao su; 1 vỏ đạn; 3 dao tự chế; 2 kiếm tự chế; 1 cây 3 chĩa, 2 cây roi điện và 2 xe mô tô.

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 2.2022, anh Bùi Văn Vũ, 52 tuổi ngụ tỉnh Bến Tre cùng các thành viên trong đoàn hội chợ đến ấp Trường Thọ, xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành để hoạt động hội chợ và đã nộp tiền bảo kê 8 triệu đồng cho nhóm của Việt.

Sau đó, đoàn hội chợ của anh Bùi Văn Vũ chuyển sang địa bàn phường Long Thành Trung, thị xã Hoà Thành hoạt động nên không đưa tiền bảo kê cho Việt mà đoàn hội chợ đưa tiền bảo kê cho nhóm của Phạm Minh Cường, 32 tuổi, ngụ khu phố Long Kim, phường Long Thành Trung, thị xã Hoà Thành. Sự việc trên đã dẫn đến mâu thuẫn tranh giành bảo kê giữa 2 nhóm của Việt và Cường nên 2 nhóm đã hẹn nhau giải quyết.

Vào khoảng 18 giờ ngày 24.3, Việt nhậu và karaoke với 2 người bạn. Việt điện thoại cho anh Bùi Văn Vũ để lấy 4 triệu đồng tiền bảo kê hội chợ. Anh Bùi Văn Vũ hẹn lát nữa qua hội chợ để lấy tiền và thông tin cho Cường biết sự việc.

Các hung khí Công an thu giữ.

Một lúc sau, Cường cùng 6 người khác tìm đến chỗ Việt đang nhậu, dùng hung khí tự chế đuổi chém nhóm Việt với mục đích không cho nhóm của Việt lấy tiền bảo kê. Sau khi bị đuổi chém, Việt đến nhà của Đạt rủ thêm Sang, Bảo, Châu, Khoa, Giàu và 5 người khác mang theo 2 cây chĩa, 2 cây phảng phát cỏ kéo đến hội chợ để tìm Cường và Bùi Văn Vũ chém. Tại đây, nhóm của Việt không thấy người cần tìm mà thấy có nhiều khách đến chơi hội chợ nên đập, chém nhiều tài sản của đoàn hội chợ, còn Đạt dùng súng bắn chỉ thiên rồi cả nhóm bỏ đi.

Sau đó, Phùng Ngọc Tân, 26 tuổi, ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành biết sự việc mâu thuẫn của 2 nhóm Cường và Việt nên Tân kêu Cường chia đôi số tiền bảo kê cho nhóm của Việt là 2 triệu đồng nhưng Cường không đồng ý. Việt hẹn Cường đến ở khu vực hẻm số 32, đường Trịnh Phong Đáng (thuộc ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) giải quyết.

Nhóm của Việt rủ 20 người mang theo hung khí tự chế (mã tấu, dao...), phục kích sẵn chờ nhóm của Cường đến. Khi thấy người trong nhóm của Cường, Đạt dùng súng bắn 2 viên vào nhóm của Cường rồi cả 2 nhóm xông vào chém nhau. Khi thấy lực lượng Công an đến, cuộc hỗn chiến mới dừng lại, các đối tượng trong 2 nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường.

 Hiện vụ việc được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.N – Minh Nhật