Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an tỉnh: 2 tháng xử lý 6.000 trường hợp vi phạm ATGT 

Cập nhật ngày: 29/07/2023 - 12:54

BTNO - Chiều 27.7, Công an Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 tháng thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Điện số 866 ngày 12.5.2023 của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và triển khai đợt cao điểm xử lý chuyên đề xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị do Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Đến dự có ông Nguyễn Thái Bình- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Qua 2 tháng (từ 20.5-20.7.2023) thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về tuần tra, kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm TTATGT trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý 6.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3.086 phương tiện, với số tiền phạt trên 17 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 2.935 trường hợp… Thông qua công tác TTKS, lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng vận chuyển hàng hoá nhập lậu, thu giữ nhiều loại hàng hoá như thuốc lá ngoại, đường cát, gỗ…

CSGT kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện giao thông.

Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng, xảy ra 31 vụ, làm chết 22 người, làm bị thương 12 người. Nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, chuyển hướng không bảo đảm an toàn; đi không đúng phần đường; dừng đỗ, đi bộ không đúng quy định…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm bảo đảm tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị nhất là lực lượng CSGT tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đề xuất các phương án biện pháp nhằm bảo đảm TTATGT như tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, rà soát các tổ chức, cá nhân có phương tiện kinh doanh vận tải để từ đó có các biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

Phạm Công