Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an tỉnh: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết 

Cập nhật ngày: 15/11/2022 - 22:39

BTNO - Sáng 15.11, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên toàn tỉnh (từ ngày 15.11.2022 đến hết ngày 5.2.2023.

CSGT ra quân đảm bảo TTATGT trên tuyến đường 30.4 thành phố Tây Ninh.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội và hoạt động vui xuân, đón Tết của nhân dân.

Ban giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động nắm tình hình nội địa, ngoại biên, biên giới, tình hình khiếu kiện, an ninh nông thôn, an ninh trong công nhân, dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, an ninh bảo vệ chính trị nội bộ, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hoạt động của công nhân trong các công ty doanh nghiệp nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường gọi hỏi răn đe các loại đối tượng, chủ động có kế hoạch, chuyên án, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại vui chơi, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông, Phòng sẽ huy động tối đa lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã để tuần tra cùng với Cảnh sát giao thông, cũng như tuần tra trên các tuyến địa bàn khi mà không có Cảnh sát giao thông đứng cùng.

Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chạy quá tốc độ quy định, đi ngược chiều, không chấp hành các tín hiệu đèn giao thông, ô tô chở hàng quá tải quá khổ, cơi nới kích thước thành thùng xe…

Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thượng tá Lê Thanh Gươm - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tổ chức rà soát kiểm tra các cơ sở về PCCC, tập trung vào một số cơ sở trọng điểm, phức tạp và cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm tra rà soát tất cả phương án chữa cháy, CHCN, đối với các cơ sở trong điểm, chú ý tập trung một số cơ sở tại chợ, trung tâm thương mại, các khu du lịch tập trung đông người trong dịp tết…

Lực lượng Cảnh sát PCCC huy động nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ tham gia, bố trí ở nhiều khu vực trọng điểm. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở bà con tiểu thương, du khách hành hương và tín đồ thực hiện tốt công tác làm tốt việc phòng ngừa, không để cháy nổ xảy ra.

Thời điểm tết, tệ nạn cờ bạc, đá gà, tội phạm bảo kê, cho vay lãi nặng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh, đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho lực lượng Cảnh sát hình sự…

Để chủ động đấu tranh với loại tội phạm này, Lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Hoà Thành, huyện Dương Minh Châu và Công thành phố Tây Ninh rà soát các đối tượng hình sự trong và ngoài tỉnh, có kế hoạch đeo bám, ngăn chặn, bắt giữ các hành vi móc túi, cướp giật tài sản của khách hành hương và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài lực lượng Công an chính quy, các lực lượng khác như: Công an xã, Dân quân, Tuần tra nhân dân, Bảo vệ dân phố cũng được Công an các huyện, thị xã, thành phố cũng được huy động tối đa để tham gia công tác đảm bảo ANTT, ATGT và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ lễ hội để bà con vui xuân đón tết.

Hà Thuỷ - Phạm Công – Tấn Lực