Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an tỉnh: Ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm 

Cập nhật ngày: 15/12/2020 - 21:04

BTNO - Ngày 15.12.2020, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Các đại biểu dự lễ phát động ra quân tấn công trấn áp tội pham.

Đến dự lễ ra quân có ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo công an các đơn vị.

Trong đợt cao điểm (từ ngày 15.12.2020 đến 28.02.2021), Công an tỉnh sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội ngay từ cơ sở với “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Phấn đấu khám phá các vụ án hình sự đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối các cơ sở giam giữ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất xảy ra ùn tắc giao thông, cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và các lễ, hội đầu xuân.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thời gian Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động mừng năm mới diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, do đó lực lượng Công an cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới để đảm bảo an ninh trật tự cả trong nội địa và trên biên giới, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí lực lượng Công an nhân dân phải nắm chắc nhiệm vụ của mình đã đề ra, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại hội Đảng toàn quốc lần XIII sắp tới. Cũng như đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự để cho mọi người, mọi nhà vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh , tiết kiệm.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Văn Trãi-Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửa 2021.

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng của Công an tỉnh đã diễu hành, biểu dương sức mạnh tạo khí thế tấn công tội phạm.

Ra quân biểu dương lực lượng tạo khí thế tấn công tội phạm.

Cùng ngày Công an các huyện, thị xã, thành phố cũng đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Minh Nhât - Tấn Lực

Gò Dầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Ngày 15.12.2020, Huyện Gò Dầu cũng tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Diễu hành hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tại Gò Dầu.

Tại buổi lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Nhu-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Gò Dầu, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không tham gia buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nỗ trái phép.

Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, truy bắt tội phạm, tạo khí thế sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn huyện.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời đưa ra xét xử án điểm những vụ trọng án và các vụ án gây bức xúc trong nhân dân để răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

Sau buổi lễ huyện tổ chức đoàn xe đi diễu hành trên các tuyến đường chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Dầu để hưởng ứng đợt cao điểm tấn công tấn áp tội phạm.

Công Kha