Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an tỉnh: Sơ kết công tác Công an 9 tháng đầu năm 2021 

Cập nhật ngày: 10/10/2021 - 12:11

BTNO - Mới đây, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 9 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đại tá Nguyễn Văn Trãi-Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Lý Hồng Sinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tiền thưởng của UBND tỉnh cho 4 đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Trong 9 tháng qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục ổn định, không để xảy đột xuất, bất ngờ, hình thành "điểm nóng". An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được đảm bảo. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, trong 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận 983 vụ việc vi phạm pháp luật hình sự, giảm 41 vụ so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 197 vụ, điều tra làm rõ 194 vụ, 273 đối tượng, đạt 98,47%, đa số các tội phạm thông thường đều giảm như cố ý gây thương tích; cướp tài sản; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đánh bạc và tổ chức đánh bạc;… Tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc tuy được kéo giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, xảy ra khắp các địa phương trong toàn tỉnh. 

Tội phạm về kinh tế nổi lên là tội phạm buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với khối lượng lớn, chủ yếu thuốc lá, vải may mặc, đường, xe mô tô,… đã phát hiện bắt giữ 166 vụ, tăng 13 vu so với cùng kỳ 2020, khởi tố 49 vụ, 83 bị can, đạt 75,38%, thu giữ khoảng 15 tỷ đồng. 

Tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm trên 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Công an tỉnh đã cử cán bộ chiến sỹ tham gia 614 chốt, tổ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, trong đó 441 tổ cố định và 173 tổ lưu động. Đồng thời huy động cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh hỗ trợ Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác truy vết. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, Công an tỉnh tiếp tục duy trì các chốt ở các địa điểm giáp ranh với các tỉnh, thành phố để kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh, các chốt bảo vệ khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến,… 

Song song đó, với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh cũng đã quyên góp ½ ngày lương để hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19 với 342 phần quà và 684 triệu đồng tiền mặt. 

Phát biểu tại hội nghị đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị toàn lực lượng Công an tỉnh trong thời gian tới phải tập trung làm tốt các nhiệm vụ, bảo đảm phòng chống dịch; đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế; trong thực thi nhiệm vụ từng cán bộ chiến sỹ phải luôn đảm bảo an toàn phòng chống dịch; trên các lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; lực lượng điều tra phải đẩy nhanh công tác điều tra xử lý các vụ án theo đúng theo quy định; làm tốt công tác tuyển quân; sơ kết đề án Công an xã. 

Nhân dịp này, Ban giám đốc Công an Tây Ninh đã thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an trao thưởng cho 5 đơn vị mỗi đơn vị 15 triệu đồng.

T.N– Tấn Lực