BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an xã tham gia bảo đảm ATGT 

Cập nhật ngày: 29/11/2023 - 09:01

BTNO - Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tây Ninh, trong tháng 10.2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 140 vụ tai nạn giao thông (TNGT), trong đó TNGT ở khu vực nông thôn xảy ra 42 vụ, chiếm khoảng 30% tổng số các vụ TNGT toàn tỉnh.

Công an xã Tân Lập tuần tra nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông.

Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở vật cồng kềnh quá giới hạn cho phép với tâm lý “chỉ đi gần”, “ở quê Công an không phạt”.

Theo chân lực lượng Công an xã Tân Lập, huyện Tân Biên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn xã, phát hiện nhiều người dân điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ngay sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, nhiều người hiểu được việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là sai, kể cả lưu thông tuyến đường nông thôn, đi gần hay đi xa thì đều phải trang bị mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho chính bản thân người tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Thanh Bình, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập cho biết, khi lực lượng Công an xã Tân Lập dừng phương tiện, anh biết mình sai vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Hiện nay, Công an xã được dừng xe xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường xã quản lý. Cụ thể, Công an xã được phép dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm với xe mô tô, xe gắn máy, xe điện, xe thô sơ ngay cả khi không có Cảnh sát giao thông đi cùng.

Việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã và đường khác thuộc địa bàn xã quản lý, là một trong những quy định tại Thông tư 32/2023 của Bộ Công an, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.9.2023. Công an tỉnh đang từng bước bổ sung nhân sự Công an cấp xã, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị để lực lượng này phát huy vai trò bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trên địa bàn xã Tân Lập có tuyến QL 22B đi qua, có 2 đoạn tỉnh lộ 783, 792 với khoảng 8 đường liên ấp, liên xã, vào giờ cao điểm, mật độ giao thông lớn, phức tạp, nhất là khu vực chợ, trường học, khu vực cửa khẩu diễn ra việc trao đổi hàng hoá tấp nập.

Vì thế, công tác bảo đảm TTATGT luôn được xã đặc biệt quan tâm. Ông Đào Văn Sớt- Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: “Qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, Công xã kịp thời răn đe, giáo dục đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn xã; tham gia xây dựng kế hoạch đảm bảo TTATGT, nhất là dịp lễ tết, đảm bảo TTATGT, góp phần kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và bị thương”.

Trung tá Nguyễn Thành Trung- Trưởng Công an xã Tân Lập cho biết: “Thực hiện Thông tư 32 Bộ Công an, chúng tôi xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng biên phòng, dân quân tuần tra nhân dân, bảo đảm trong ngày bố trí tuần tra 1-2 cuộc do Phó Công an xã làm tổ trưởng.

Quá trình tuần tra chúng tôi xử lý, nhắc nhở người dân chấp hành tốt hơn khi tham gia giao thông. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa vấn đề tuần tra độc lập, nỗ lực từ đây đến cuối năm tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm và thực sự ổn định”.

Thực hiện quy định mới, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuần tra, kiểm soát và các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn cho lực lượng công an cấp xã trong xử lý vi phạm trật tự ATGT, thực hành hiệu lệnh dừng xe, kiểm soát, thủ tục lập biên bản, xử lý vi phạm.

Một số lỗi khi phát hiện, Công an cấp xã được dừng và kiểm tra xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe thô sơ như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, chở hàng hoá cồng kềnh, quá kích thước giới hạn, dừng, đỗ xe không đúng quy định, phóng nhanh, lạng lách đánh võng, không có gương chiếu hậu ở bên trái, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và các vi phạm nghiêm trọng về TTATGT, an ninh trật tự xã hội.

Thượng tá Võ Văn Khánh- Phó trưởng Công an huyện Tân Biên chia sẻ: “Để thực hiện đúng quy định Bộ Công an về công tác tuần tra kiểm soát Công an cấp xã thời gian tới, Đảng uỷ- Ban lãnh đạo Công an huyện sẽ tổ chức rà soát, sắp xếp, đảm bảo nguồn nhân lực công an cấp xã tổ chức tuần tra kiểm soát đúng quy định, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã, thị trấn”.

Có thể thấy chủ trương của Bộ Công an về việc đưa Công an xã tham gia công tác đảm bảo TTATGT phù hợp với giai đoạn hiện nay, khi mà tình hình TTATGT đang diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông gia tăng, ý thức của người tham gia giao thông rất hạn chế, đa số chưa tự giác chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Do đó, Công an xã tham gia công tác đảm bảo ATGT tạo cho người dân thói quen, ý thức tự giác trong việc chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo ATGT ngay từ khi bước chân ra khỏi nhà.

T.N