Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công bố Di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo

Cập nhật ngày: 16/12/2014 - 12:00

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch; cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, quân đội, tỉnh Cao Bằng và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. 

lecongbo.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và công bố Di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo tại tỉnh Cao Bằng.
 
Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg (ngày 11-12-2013) của Thủ tướng Chính phủ.
 
Qua đó, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nơi lưu trữ những địa danh, hiện vật gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, gắn liền với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo phân bổ trên địa bàn 2 xã Tam Kim và Hoa Thám, huyện Nguyên Bình gồm 5 điểm di tích được xếp hạng và phân bố trên phạm vi rộng.
 
Trong đó, cụm di tích khu rừng Trần Hưng Đạo có diện tích lớn nhất với 201,7ha, cách trung tâm TP Cao Bằng khoảng 40km. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, nhiều hạng mục, công trình liên quan đến Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng quan tâm, nâng cấp, cải tạo với kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng.
 
Trong đó, công trình nhà trưng bày tại khu di tích được khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 
 
Giữ vững phẩm chất “Anh bộ đội Cụ Hồ”
Ngày 15-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đi thăm Học viện Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã tham quan phòng truyền thống, khu trưng bày sách; đến thăm hỏi, động viên các sĩ quan, học viên hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp trung đoàn, sư đoàn, quân chủng, bộ đội biên phòng đang theo học tại học viện. 
 
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, Giám đốc học viện, trong 63 năm qua, học viện đã đào tạo được hàng vạn cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên cho toàn quân. Trong số các học viên được học viện đào tạo đã có hàng trăm đồng chí được phong quân hàm cấp tướng, nhiều đồng chí đã trở thành những cán bộ cao cấp, giữ những cương vị, trọng trách cao của Đảng, Nhà nước và quân đội...
 
Thay mặt nhân dân cả nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tích của Học viện Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn toàn thể cán bộ, sĩ quan, học viên, chiến sĩ của học viện phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua của Quân đội nhân dân Việt Nam, “trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; giữ vững phẩm chất “Anh bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
 
Tối cùng ngày, tại Nhà hát Quân đội phía Nam (TPHCM) đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khúc quân hành vang mãi” do Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội tổ chức nhằm chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.
 
Sáng cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15-12-1964 -- 15-12-2014) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng. Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, xây dựng địa bàn hai tuyến biên phòng biên giới và hải đảo ngày càng vững mạnh.
Nguồn Sài gòn Giải Phóng