BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công đoàn cơ sở Công ty 22.12: Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 

Cập nhật ngày: 18/03/2023 - 15:12

BTNO - Chiều 16.3, Công đoàn Công ty TNHH MTV 22.12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ban Giám đốc Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoản Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên

Đến dự có Đại tá Trần Quốc Hưng- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Trung tá Huỳnh Văn Nho- Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tá Phan Thị Minh Kiều- Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tá Vương Văn Lành- Giám đốc Công ty TNHH MTV 22.12, đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh.

Công ty TNHH MTV 22-12 là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, ngành nghề chính sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn công ty đứng chân luôn ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đi vào nề nếp, cơ sở hạ tầng được đầu tư cơ bản.

Công ty thực hiện chuyển đổi phương thức quản lý sản xuất bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động từng bước được nâng lên.

Hằng năm, công ty tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động học tập, quán triệt về các chuyên đề sinh hoạt chính trị, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong nhiệm kỳ, không có cán bộ, đoàn viên, người lao động vướng vào các tệ nạn xã hội, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đi đôi với việc giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, công đoàn luôn quan tâm và đề xuất với Ban Giám đốc công ty, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ và đoàn kết gắn bó với chính quyền, nhân dân địa phương nơi đơn vị đứng chân, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại nơi ở và nơi làm việc.

Thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua do cấp trên phát động gắn với phong trào thi đua quyết thắng của công ty như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”; thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí được duy trì hằng năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty.

Thực hiện phong trào thi đua do công đoàn tổ chức gắn với phong trào thi đua quyết thắng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất; tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Từ năm 2017 đến 2022, công ty có 95% cán bộ, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 40% đoàn viên công đoàn xuất sắc, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, Công ty vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Công đoàn Công ty chăm lo tốt các chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động và tặng quà nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 20.10; tặng quà cho con em người lao động Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6; Tết Trung thu với tổng trị giá hơn 5,4 tỷ đồng, góp phần để người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

Công đoàn tham mưu Cấp uỷ Đảng, Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng suốt đời 7 Mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 500.000 đồng/mẹ/tháng, hỗ trợ địa phương nơi đơn vị đứng chân tặng quà cho người dân gặp khó khăn, học sinh nghèo học giỏi, đóng góp làm đường giao thông nông thôn, vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đồng đội trị giá 165 triệu đồng… Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu và đề nghị Chi bộ kết nạp 4 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp được 31 đoàn viên công đoàn.

Đại hội bầu bà Phan Thị Thuỳ Trang- Kế toán trưởng giữ chức Chủ tịch, bà Châu Thị Mỹ Kiều- nhân viên phòng kế toán giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ mới và bầu 3 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân khu 7 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quang Huy